Belarus truy tìm thủ phạm tấn công ga tàu điện ngầm

Chính quyền Belarus từ hôm qua cố gắng truy lùng một thanh niên có bề ngoài "không phải là người S-la-vơ" tình nghi đã gây ra vụ tấn công đẫm máu khiến 12 người thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương tại Minsk. Hôm nay, Belarus để quốc tang tưởng niệm các nạn nhân.

Chính quyền Belarus từ hôm qua cố gắng truy lùng một thanh niên có bề ngoài "không phải là người S-la-vơ" bị tình nghi đã gây ra vụ tấn công đẫm máu khiến 12 người thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương tại Minsk.

Một người đàn ông bị thương trong vụ tấn công. Ảnh: AFP
Một người đàn ông bị thương trong vụ tấn công. Ảnh: AFP

Theo người đứng đầu cơ quan an ninh Nga (KGB) Vadim Zatsev, từ thông tin mà một số nhân chứng cung cấp, bức chân dung kẻ khả nghi là một thanh niên đã được dựng lên, có dáng vẻ không phải là người S-la-vơ.

"Đó là một người đàn ông khoảng 27 tuổi, cao khoảng 1,75-1,80 m", ông Zatsev nói rõ.

Ngoài ra, 3 người khác đã bị bắt giữ để thẩm vấn trong khuôn khổ vụ việc này.

KGB đang xem xét 3 giả thiết: sự mất ổn định của tình hình đất nước, sự trả thù của một tổ chức cực đoan và hành động gây rối, lãnh đạo KGB cho biết thêm.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, Belarus chưa nghiêng về giả thiết nào. Belarus chưa bao giờ là mục tiêu vụ tấn công của người Hồi giáo hay bất kỳ phong trào đối lập nào.

Vụ nổ đã xảy ra do một quả bom được giấu dưới ghế ở nhà ga tàu điện ngầm Oktiabrskaia ngay giữa trung tâm thủ đô Minsk, ngày 11/4.

Quả bom này có sức công phá tương đương từ 5-7 kg TNT, chứa những viên kim loại có đường kính 1cm.

Hãng tin Ria Novosti dẫn nguồn tin từ một chuyên gia thuốc nổ của Bộ Quốc phòng Belarus cho hay, rất có thể là quả bom tự tạo này do một nhà chuyên nghiệp hiểu biết rất rõ về khả năng gây sát thương tối đa của bom sản xuất.

Tổng thống Alexandre Lukachenko đã không loại trừ vụ việc là "món quà từ nước ngoài" và giao nhiệm vụ cho lãnh đạo KGB phải tìm được thủ phạm trong thời hạn ngắn nhất.

Theo chuyên gia Alexandre Fadeev, vụ tấn công nói trên có khả năng do "một nhóm phi chính phủ, có thể là một nhóm tội phạm hình sự" gây ra.

Về phần mình, lãnh đạo phong trào đối lập ở Belarus Alexandre Milinkevitch đã loại trừ mọi sự liên quan tới phe đối lập trong vụ tấn công này, đồng thời cho rằng chính quyền của Tổng thống Lukachenko sẽ lợi dụng tình hình này để trấn áp thêm những người đối lập.

Hôm nay, Belarus để một ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân của vụ tấn công trên.

T.T (Theo AFP)

Đọc thêm