Belarus tuyên bố "đóng đường ống dẫn khí" nếu Ba Lan đóng cửa biên giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông sẵn sàng đình chỉ hoạt động các đường ống dẫn khí đốt Nga nếu Ba Lan đóng cửa biên giới với Belarus, hãng thông tấn RIA Novotis của Nga đưa tin hôm thứ Tư.
Binh sĩ Belarus đứng gác khi người di cư tập trung để nhận viện trợ nhân đạo trong một khu tị nạn tạm ở Belarus, biên giới phía đông Ba Lan. Ảnh: BelTA phát qua Reuters
Binh sĩ Belarus đứng gác khi người di cư tập trung để nhận viện trợ nhân đạo trong một khu tị nạn tạm ở Belarus, biên giới phía đông Ba Lan. Ảnh: BelTA phát qua Reuters

Tuyên bố tiếp tục làm dấy lên căng thẳng giữa các nước trong cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới phía đông của Liên minh châu Âu.

Belarus đang đối đầu với Liên minh châu Âu về những người di cư đóng trại ở biên giới phía tây của nước này. EU cáo buộc Belarus đã chở hàng nghìn người đến từ Trung Đông và đẩy họ sang khối này qua Ba Lan, Lithuania và Latvia. Nhưng Belarus luôn phủ nhận.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết tùy viên quốc phòng Belarus đã được triệu tập sau khi đèn do các binh sĩ Ba Lan thiết lập gần thị trấn Terespol bị hư hại vì bị bắn từ súng hơi.

Ông Mariusz Blaszczak viết trên Twitter: “Những hành động khiêu khích của các cơ quan của Belarus là hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ Ba đã ký ban hành luật quy định mới cho phép Chính phủ hạn chế tiếp cận các khu vực xung quanh biên giới với Belarus. Luật có hiệu lực vào thứ Tư, thay thế tình trạng khẩn cấp đã hết hạn vào nửa đêm thứ Ba.

Đọc thêm