Bến xe Mỹ Đình: "Ùn tắc" nhiều người phải xếp hàng chờ đến lượt để lên xe

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, chiều 31/8, tại bến xe Nước Ngầm, bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, lượng khách đổ về các bến đón xe về quê bắt đầu tăng dần, cá biệt có bến xe khách phải xếp hàng chờ đợi đến lượt mới được lên xe.
Người dân xếp hàng chờ lên xe ở Bến xe Mỹ Đình.
Người dân xếp hàng chờ lên xe ở Bến xe Mỹ Đình.

Bến xe Nước Ngầm xin tăng cường 100 phù hiệu

Tại bến xe Nước Ngầm, lượng khách đổ về chiều 31/8 bắt đầu tăng nhẹ gồm các tuyến đi các tỉnh: Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng.

Theo Công ty CP Đầu tư phát triển ngành nước và Môi trường Bến xe Nước Ngầm, kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày từ 1-4/9, là kỳ nghỉ lễ dài nên nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao. Trong dịp này, Công ty CP Đầu tư phát triển ngành nước và Môi trường Bến xe Nước Ngầm dự kiến lượng khách đi từ Hà Nội đến các tỉnh, thành phố và ngược lại tăng cao. Khách sẽ tập trung đông tại bến xe vào chiều thứ 5 (31/8) và sáng thứ 6 (1/9).

Do đó, để đảm bảo an ninh trật trự, an toàn giao thông cho hành khách cùng với đó là phục vụ nhu cầu đi lại của khách, Công ty CP Đầu tư phát triển ngành nước và Môi trường Bến xe Nước Ngầm đã đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp 100 phù hiệu tăng cường trong dịp này.

Bến xe Nước Ngầm, trong chiều nay (31/8), lượng khách bắt đầu tăng.

Bến xe Nước Ngầm, trong chiều nay (31/8), lượng khách bắt đầu tăng.

Khách xếp hàng mua vé tại Bến xe Nước Ngầm.

Khách xếp hàng mua vé tại Bến xe Nước Ngầm.

Các tuyến xe có khả năng đông khách là các tuyến: Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách, bến xe Nước Ngầm đã thông báo với các doanh nghiệp vận tải yêu cầu ký cam kết không chở quá số ghế quy định, cung cấp đủ vé cho bến xe và phải niêm yết đầy đủ giá vé trong và ngoài xe. Đặc biệt, không thu cao hơn giá vé đã đăng ký.

Đang đứng chờ xe về TP Nam Định, chị Nguyễn Thị Thảo cho biết: “Tôi đã đặt vé về quê cách đây 3 ngày, để tránh tình trạng hết vé. Hôm nay tôi xin nghỉ sớm để kịp ra bến xe bắt xe về quê. Cũng may đi sớm, nên ở Bến xe Nước Ngầm không quá đông như mọi năm”.

Bến xe Nước Ngầm dự kiến xin cấp 100 phù hiệu tăng cường trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh.

Bến xe Nước Ngầm dự kiến xin cấp 100 phù hiệu tăng cường trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh.

Cũng đang chờ xe về quê, chị Phan Thị Hoà (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết: "Hôm nay tôi đi khám bệnh, sáng qua tôi đi ra Hà Nội mua vé giá 250.000 đồng/lượt. Lượt chiều nay tôi đi về thì có con gái ở quê đặt vé cho có giá 350.000 đồng/lượt. Thôi thì ngày lễ, nên tăng giá vé chút cũng chấp nhận được".

Nhiều người dân xếp hàng chờ

Tại Bến xe Mỹ Đình,lượng khách đổ về đây đông đúc. Một số tuyến xe đông khách như: Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu... nhiều người phải xếp hàng chờ để lên xe.

Anh Lưu Văn Sơn (Điện Biên) cho biết: “Tôi đã phải gọi điện đặt chỗ trước cách đây 3 ngày để tránh tình trạng hết vé. Hôm nay tôi cũng đến sớm hơn trước cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn phải xếp hàng chờ lên xe. Giá vé vẫn như ngày thường là từ 300.000 - 350.000 đồng/lượt”.

Tại Bến xe Mỹ Đình người dân đứng chờ xếp hàng lên xe.

Tại Bến xe Mỹ Đình người dân đứng chờ xếp hàng lên xe.

Lượng khách đổ về đây đông hơn hẳn.

Lượng khách đổ về đây đông hơn hẳn.

Người dân ngồi chờ tuyến xe để về quê.

Người dân ngồi chờ tuyến xe để về quê.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, dự kiến tại bến Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 15.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 250% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến hơn 900 lượt xe/ngày.

Còn tại Bến xe Giáp Bát, theo lượng khách đổ về đây có vẻ ít hơn. Dù đã là 17h chiều ngày 31/8, nhưng lượng khách vẫn rất thưa thớt.

Bến xe Giáp Bát chiều 31/8.

Bến xe Giáp Bát chiều 31/8.

Lượng khách đổ về đây không quá đông dù đã 17h chiều.

Lượng khách đổ về đây không quá đông dù đã 17h chiều.

Khách đi ở Bến xe Giáp Bát ít hơn hẳn so với các bến xe khác như: Bến xe Mỹ Đình, Bến xe Nước Ngầm.
Khách đi ở Bến xe Giáp Bát ít hơn hẳn so với các bến xe khác như: Bến xe Mỹ Đình, Bến xe Nước Ngầm.
Các chủ xe cũng cho biết, lượng khách năm nay ở ngày trước nghỉ Lễ không đông so với những năm trước.

Các chủ xe cũng cho biết, lượng khách năm nay ở ngày trước nghỉ Lễ không đông so với những năm trước.

Đọc thêm