Bệnh viện Bình Dương kẹt cứng bởi hàng nghìn công nhân bị ngộ độc

(PLO) - Chiều 21/10, các bệnh viện ở huyện Bến Cát, TP Thủ Dầu Một và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu hàng nghìn công nhân Công ty Giày Vĩnh Nghĩa có triệu chứng ngộ độc thực phẩm.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tận dụng hội trường làm nơi tiếp nhận, thăm khám cho bệnh nhân ngộ độc nhẹ. Ảnh: N.T
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tận dụng hội trường làm nơi tiếp nhận, thăm khám cho bệnh nhân ngộ độc nhẹ. Ảnh: N.T
Các công nhân này xuất hiện các triệu chứng ngộ độc sau buổi cơm trưa. Họ đã ăn các món tép kho thịt heo, cải xào, canh dưa cải có bỏ trứng vịt, bắp cải xào, rau xào. Khoảng một giờ sau khi ăn thì công nhân xuất hiện các triệu chứng đau đầu, nôn ói và rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần và được đưa đến viện cấp cứu.
Hàng nghìn công nhân lần lượt được đưa đến hầu hết các cơ sở y tế trên địa bàn để cấp cứu dẫn đến tình trạng quá tải ở các viện này. 
Cấp cứu cho một bệnh nhân bị ngộ độc nặng. Ảnh: N.T.
 Cấp cứu cho một bệnh nhân bị ngộ độc nặng. Ảnh: N.T.
Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Văn Quang Tân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 130 ca. Số lượng bệnh nhân quá đông và trong thời điểm chuyển ca trực nên bệnh viện đã huy động toàn bộ các y bác sĩ hết ca trực tiếp tục ở lại bệnh viện để điều trị cho các công nhân.
Khoa cấp cứu quá tải không thể đáp ứng nhu cầu cấp cứu nên bệnh viện tận dụng hội trường để làm nơi tiếp nhận, khám điều trị cho các ca nhẹ, riêng các ca nặng được tiêm thuốc, truyền dịch theo phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm
Tối cùng ngày, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương đã điều tra y tế, lấy mẫu thức ăn, bệnh phẩm để xét nghiệm xác định nguyên nhân gây ngộ độc tập thể./.

Đọc thêm