Bệnh viện dã chiến trong công viên nổi tiếng thế giới

(PLVN) - Một bệnh viện dã chiến mới ở Công viên Trung tâm (Central Park) của thành phố New York mới đi vào hoạt động để điều trị bệnh nhân COVID-19. 
Công viên Trung tâm rộng hơn 340 hecta, nằm trên đảo Manhattan của thành phố New York, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng và cũng là công viên đô thị đón nhiều lượt khách nhất tại Mỹ.
Công viên Trung tâm rộng hơn 340 hecta, nằm trên đảo Manhattan của thành phố New York, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng và cũng là công viên đô thị đón nhiều lượt khách nhất tại Mỹ. 
Bệnh viện được xây dựng ở khu East Meadow của Central Park bởi tổ chức cứu trợ Thiên chúa giáo Samaritan’s Purse. Địa điểm này nằm ngay gần một cơ sở của mạng lưới bệnh viện Mount Sinai.
Bệnh viện được xây dựng ở khu East Meadow của Central Park bởi tổ chức cứu trợ Thiên chúa giáo Samaritan’s Purse. Địa điểm này nằm ngay gần một cơ sở của mạng lưới bệnh viện Mount Sinai.
Bệnh viện dã chiến với quy mô 68 giường, 14 lều bạt cỡ lớn được xây dựng để tiếp nhận bệnh nhân.
Bệnh viện dã chiến với quy mô 68 giường, 14 lều bạt cỡ lớn được xây dựng để tiếp nhận bệnh nhân. 
Bệnh viện sẽ không tiếp nhận bệnh nhân tự tới khám, mà sẽ điều trị các bệnh nhân được chuyển tới từ hệ thống bệnh viện Mount Sinai.
Bệnh viện sẽ không tiếp nhận bệnh nhân tự tới khám, mà sẽ điều trị các bệnh nhân được chuyển tới từ hệ thống bệnh viện Mount Sinai. 
Bệnh viện dã chiến thường được xây dựng trong bối cảnh những bệnh viện truyền thống đã quá tải.
Bệnh viện dã chiến thường được xây dựng trong bối cảnh những bệnh viện truyền thống đã quá tải.  
Giường bệnh bên trong một lều tại bệnh viện dã chiến New York.
Giường bệnh bên trong một lều tại bệnh viện dã chiến New York. 
 
 
New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 60.000 ca nhiễm và hơn 1.000 ca tử vong, trong đó hơn 36.000 người nhiễm Covid-19 và 790 người chết tại thành phố cùng tên.
New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 60.000 ca nhiễm và hơn 1.000 ca tử vong, trong đó hơn 36.000 người nhiễm Covid-19 và 790 người chết tại thành phố cùng tên.  

Đọc thêm