Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark - công trình tri ân Việt Nam và ưu tiên cho người nghèo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -“Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark là một công trình tri ân Việt Nam. Tôi muốn xây dựng một bệnh viện quy mô hiện đại, chất lượng tốt, chi phí rẻ và ưu tiên cho người nghèo để tri ân và góp sức lực cho “ngôi nhà” thứ hai của tôi”, ông Chao Chung Lee là Tổng Giám đốc và là người sáng lập Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark bày tỏ.
Toàn cảnh Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark.
Toàn cảnh Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark.

Ưu tiên cho người nghèo

Bệnh viện ĐHYD Shing Mark thành lập vào 15/9/2017, với quy mô 1.500 giường phân kỳ thành 3 giai đoạn, công trình Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark có tổng vốn đầu tư lên đến 6.453 tỷ đồng (tương đương với 300 triệu USD), được xây dựng trên diện tích 87.500 m2, tại phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa).

Đây là bệnh viện tư nhân 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Đồng Nai và cũng là công trình bệnh viện tư nhân có vốn nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam - tính đến thời điểm năm 2017.

Chia sẻ về phương hướng sắp tới của bệnh viện, bà Chen Chien Heng, Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark cho biết, bệnh viện tiếp tục đầu tư trang thiết bị, con người nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, triển khai nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới để đáp ứng nhu cầu người bệnh trên địa bàn.

Bà Chen Chien Heng, Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark

Bà Chen Chien Heng, Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark

Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark sẽ hợp tác với bệnh viện tuyến trên nhằm chuyển giao các kỹ thuật cao, đồng thời mời các chuyên gia tuyến trên về tại bệnh viện để người bệnh ở vùng sâu vùng xa có được điều kiện tiếp cận với chuyên gia giỏi, được điều trị các kỹ thuật cao mà không phải đi xa lên tuyến trên.

Tiếp tục hợp tác với Bệnh viện ĐHYD TP HCM về hỗ trợ chuyên môn, đào tạo chuyên môn. Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn để bệnh viện là cơ sở thực hành đào tạo cán bộ y tế. Tiếp tục hợp tác các bệnh viện, trường đại học ở Đài Loan (Trung Quốc) để trao đổi kinh nghiệm, học tập chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

Hiện bệnh viện thành lập khoa ung bướu, đã triển khai phẫu thuật ung bướu và đưa vào sử dụng máy xạ trị mới, hiện đại phục vụ cho nhiều bệnh nhân ung thư trong khu vực, giảm chi phí và thời gian đi lên tuyến trên cho bệnh nhân địa phương, nhất là những bệnh nhân nghèo, bệnh nhân tham gia BHYT. Bệnh viện đã đầu tư 30 máy thận nhân tạo, lọc máu chu kỳ cho 200 bệnh nhân suy thận mạn, chuẩn bị đâu tư thêm 10 máy. Những bệnh nhân này trước đây phải đi xa lên TP HCM hoặc các bệnh viện tuyến trên để lọc máu”, bà Chen Chien Heng nói thêm.

Hiện khoảng 80% đối tượng phục vụ của bệnh viện có BHYT, những bệnh nhân từ vùng sâu, vùng xa. Bệnh viện có cơ sở vất chất khang trang, máy móc hiện đại, thực hiện được nhiều kỹ thuật cao.

Bệnh viện có đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao, có mời thêm các chuyên gia từ tuyến trên về đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn và khu vực lân cận.

Mở rộng mô hình dịch vụ đa dạng để phục vụ được nhiều đối tượng

Đợt dịch COVID-19 bùng phát không chỉ khiến cả thế giới “chao đảo” mà cũng khiến ngành Y tế Việt Nam bị ảnh hưởng ít nhiều. Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark chia sẻ, dịch COVID -19 kéo dài đã làm ảnh hưởng đến kinh tế chung, trong đó ngành y tế cũng bị ảnh hưởng. Nhiều nhà máy do không có đơn đặt hàng hoặc khó khăn về nguyên liệu nên đóng cửa, dẫn đến lực lượng lớn công nhân phải trở về quê sinh sống hoặc tìm việc làm khác, Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark đặt ở khu vực nhiều khu công nghiệp nên bị ảnh hưởng. Đồng thời do khó khăn chung về kinh tế nên người dân cũng hạn chế quan tâm, chăm sóc, kiểm tra sức khỏe.

Bà Chen Chien Heng, Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark trao quà cho các sản phụ tại Bệnh viện

Bà Chen Chien Heng, Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark trao quà cho các sản phụ tại Bệnh viện

Bệnh viện Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho những bệnh nhân nghèo, những sản phụ có điều kiện khó khăn để được đến khám và điều trị tại bệnh viện. Bệnh viện đã triển khai thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật cao với giá cả hợp lý để người bệnh không phải đi xa lên tuyến trên, tốn kém nhiều hơn do đi lại. Mở rộng mô hình dịch vụ đa dạng để phục vụ được nhiều đối tượng”, Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark thông tin .

Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, bệnh viện cũng tham gia với ngành y tế địa phương tích cực phòng, chống dịch. Bệnh viện đã cử các ê kíp gồm 2 bác sĩ, 3 điều dưỡng thay luân phiên tham gia tất cả các đợt tập trung của bệnh viện dã chiến. Bệnh viện đã cử nhiều nhân viên y tế xuống trạm y tế tham gia tiêm chủng ngừa COVID -19 cùng các địa phương. Tập đoàn Shing Mark đã ủng hộ tỉnh Đồng Nai 1 máy xét nghiệm PCR trị giá 5,3 tỷ đồng, trang bị tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Có mặt bằng rộng, khang trang nên trong giai đoạn dịch bệnh, Bệnh viện đã chia thành 4 khu vực, gồm: Khu thận nhân tạo vẫn tiếp tục chạy thận nhân tạo; khu vực chuyên chích ngừa COVID -19; Khu điều trị bệnh COVID -19 và khu điều trị nội trú ngoại trú cho sản phụ và các bệnh nhân khác.

“Nhờ tổ chức, bố trí hợp lý nên bệnh viện vẫn duy trì nguồn nhân lực và các hoạt động đều đặn trong thời gian dịch bùng phát”, bà Chen Chien Heng cho hay.

Đọc thêm