BHXH Việt Nam mang Tết ấm đến với người có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tiếp nối Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn”, vừa qua, Đoàn công tác của BHXH Việt Nam đã đến trao tặng 30 sổ BHXH và 30 thẻ BHYT đến những người có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Thiên Lộc, Vượng Lộc, Xuân Lộc và thị trấn Nghèn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Người dân xúc động khi được cầm trên tay cuốn sổ BHXH do ngành BHXH Việt Nam, các nhà tài trợ trao tặng
Người dân xúc động khi được cầm trên tay cuốn sổ BHXH do ngành BHXH Việt Nam, các nhà tài trợ trao tặng

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta. Ngành BHXH Việt Nam với trọng trách đảm bảo An sinh xã hội đất nước, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT, luôn mong muốn hỗ trợ người dân hiệu quả nhất ở mọi mặt.

Trao tặng cuốn sổ BHXH, tấm thẻ BHYT đến từng người dân có hoàn cảnh khó khăn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam mong rằng, món quà này sẽ phần nào chia sẻ bớt gánh nặng cuộc sống khi chẳng may ốm đau; hơn nữa, sẽ ngày càng có thêm nhiều người dân được đảm bảo thu nhập khi hết tuổi lao động bằng việc tham gia BHXH.

30 sổ BHXH và 30 thẻ BHYT đã đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Thiên Lộc, Vượng Lộc, Xuân Lộc và thị trấn Nghèn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

30 sổ BHXH và 30 thẻ BHYT đã đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Thiên Lộc, Vượng Lộc, Xuân Lộc và thị trấn Nghèn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Thông qua Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” do BHXH Việt Nam phát động, đến nay, trên toàn tỉnh Hà Tĩnh, đã có 230 sổ BHXH, 480 thẻ BHYT được trao đến người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đây là tình cảm của CCVC ngành BHXH Việt Nam, các nhà tài trợ tại Trung ương, doanh nghiệp địa phương cùng hy vọng mang Tết ấm đến với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thay mặt lãnh đạo BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Đức Hoà cũng trân trọng gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới các nhà tài trợ, đặc biệt là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã có nghĩa cử cao đẹp, đồng hành cùng ngành BHXH Việt Nam trong các hoạt động an sinh xã hội và Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn này.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân được tặng sổ BHXH, thẻ BHYT, bà Bùi Thị Kiều Nhi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của ngành BHXH Việt Nam, các doanh nghiệp mạnh thường quân đã mang đến niềm vui, hạnh phúc cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Can Lộc.

“Thời gian tới, huyện Can Lộc sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về BHXH, BHYT được UBND tỉnh và BHXH Việt Nam giao; đồng thời HĐND huyện cũng sẽ sớm ban hành Nghị quyết hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT từ nguồn ngân sách huyện” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc chia sẻ.

Xúc động khi được ngành BHXH Việt Nam trao tặng cuốn sổ BHXH, Chị My (xã Vượng Lộc) cho biết, đối với người có hoàn cảnh khó khăn như chị thì đây là món quà nhân văn và có ý nghĩa to lớn. Mặc dù điều kiện còn khó khăn nhưng chị sẽ luôn dành ra một khoản tiền tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, để sau này có tuổi già an vui, thảnh thơi không bị lệ thuộc vào con cháu. Đồng thời, chị sẽ tuyên truyền trong gia đình, cho những người hàng xóm, bạn bè chưa tham gia BHXH tự nguyện hiểu về những lợi ích lâu dài mà chính sách này mang lại.

Cầm trên tay tấm thẻ BHYT, một người dân (xã Thiên Lộc) chia sẻ: “Đối với chúng tôi, tấm thẻ BHYT được ngành BHXH Việt Nam trao tặng có ý nghĩa hết sức lớn lao. Tấm thẻ này giúp chúng tôi phần nào vượt qua những khó khăn hiện tại, ổn định cuộc sống, có điều kiện chăm sóc sức khỏe, khắc phục rủi ro bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh. Mong rằng ngành BHXH Việt Nam tiếp tục nhân rộng mô hình tặng thẻ BHYT, chia sẻ khó khăn để có nhiều hơn những hộ gia đình khó khăn, ổn định cuộc sống, sức khỏe”./.

Đọc thêm