BHXH Việt Nam: Tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ

(PLVN) - Ngày 7/7, BHXH Việt Nam đã tổ chức chuyến hành trình về nguồn tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9 và Thành cổ Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2024).
Đoàn công tác do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh dẫn đầu dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn công tác do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và đại diện BHXH tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Theo đó, đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Tại đây, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc-nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ TNXP trong cả nước và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đứng trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Các anh hùng liệt sĩ mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước, ý chí quật cường, sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng, của dân tộc.

Tại đây, đoàn công tác của BHXH Việt Nam nguyện hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại và chuyên nghiệp, cũng như góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Tiếp đó, đoàn công tác của BHXH Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh dẫn đầu đã đến viếng và dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa-Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, đoàn công tác của BHXH Việt Nam đã thành kính đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp-người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh Cả của QĐND Việt Nam anh hùng; một tài năng quân sự xuất chúng, nhà văn hóa lớn, có những cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Tiếp tục chuyến về nguồn, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn (trên địa bàn xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Đây là nơi yên nghỉ của 10.263 liệt sĩ từng chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh, có tổng diện tích 140.000m2, trong đó diện tích đất mộ là 23.000m2, khu tượng đài 7.000m2. Phần đất mộ được phân thành 10 khu vực chính. Nghĩa trang này thường xuyên được quan tâm tu bổ, coi sóc để tiếp đón các gia đình liệt sĩ, các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm viếng.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, đoàn công tác của BHXH Việt Nam đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ- những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những vòng hoa tươi cùng nén hương thơm được dâng lên hương hồn các anh thể hiện sự ghi nhận và biết ơn của toàn thể CCVC, NLĐ ngành BHXH Việt Nam trước anh linh của những người đã không tiếc tuổi xuân, máu xương vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đoàn công tác của BHXH Việt Nam viếng và dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tiếp tục chương trình, đoàn công tác đã ghé thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 nằm bên cạnh quốc lộ 9, trên một vùng đồi thuộc địa bàn phường 4 (thị xã Ðông Hà), cách trung tâm thị xã gần 6 km về phía Tây. Nghĩa trang được nâng cấp, xây dựng từ Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Ðông Hà. Đây là là nơi yên nghỉ của hơn một vạn anh hùng liệt sĩ với đầy đủ ba thứ quân gồm: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và TNXP đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường 9 là một con đường chiến lược của Mỹ-ngụy, nối liền từ biên giới Việt-Lào về tới Ðông Hà. Dọc trục đường số 9, Mỹ-ngụy đã cho xây dựng các căn cứ quân sự, các cứ điểm và lô cốt nhằm cắt đứt sự chi viện của quân và dân miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Ðường 9 đã đi vào huyền thoại của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ bởi những chiến công hào hùng và oanh liệt; đồng thời đó cũng là nỗi ám ảnh, kinh hoàng cho binh lính Mỹ-ngụy trong những năm 1965-1972.

Cũng tại Quảng Trị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị. Tại đây, đoàn đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bằng cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị suốt 81 ngày đêm khốc liệt mùa Hè năm 1972 (từ ngày 28/6 đến ngày 16/9/1972). Hàng nghìn chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất Thành cổ Quảng Trị, để non sông đất nước được độc lập thống nhất, Nhân dân được tự do, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Đọc thêm