Bị bắt vì phỏng vấn con trai tử tù

Chính quyền Iran hôm 11/10 thông báo bắt giữ hai «nhà báo dởm» người nước ngoài vì đã phỏng vấn con trai của Sakineh Mohammadi-Ashtini, một phụ nữ Iran bị kết án tử hình bằng cách ném đá ở nước này. Tuy nhiên, theo chính quyền Đức, có hai nhà báo thật quốc tịch Đức bị bắt giữ tại Iran.

Chính quyền Iran hôm 11/10 thông báo bắt giữ hai «nhà báo dởm» người nước ngoài vì đã phỏng vấn con trai của Sakineh Mohammadi-Ashtini, một phụ nữ Iran bị kết án tử hình bằng cách ném đá ở nước này. Tuy nhiên, theo chính quyền Đức, có hai nhà báo thật quốc tịch Đức bị bắt giữ tại Iran.

Bị bắt vì phỏng vấn con trai tử tù ảnh 1
Biểu tình ủng hộ Ashtiani tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP

Hãng tin Isna dẫn lời công tố viên trưởng Iran Gholam-Hossein Mohseni-Ejei cho hay, hai người nước ngoài nói trên nhập cảnh vào Iran như những khách du lịch đã đặt nhiều câu hỏi cho con trai của bà Sakineh Mohammadi. Hiện hai người này đang bị giam giữ.

Công tố viên trưởng Iran không cho biết rõ quốc tịch của hai người nước ngoài bị bắt, song người ta đồn đoán rằng họ có thể họ là người Đức. Ông Mohseni-Ejei tuyên bố: «Một cuộc điều tra của chính quyền (Iran) cho thấy những người này không phải là nhà báo (...) và đã giả làm nhà báo».

Tuy nhiên, phát ngôn viên Mina Ahadi của Ủy ban quốc tế chống tử hình bằng cách ném đá khẳng định rằng, có hai nhà báo làm việc cho «một tờ báo của Đức» đã bị bắt, song từ chối nêu tên họ «vì lý do an ninh».

Trong khi đó, hôm qua (12/10), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thể hiện «mối quan tâm lớn» tới việc trả tự cho hai nhà báo Đức bị bắt tại Iran vì phỏng vấn con trai bà Ashtiani.

Bộ Ngoại giao Đức cũng cho hay, Đại sứ quán Đức tại Tehran đang cố gắng kiểm tra các thông tin này. Hội nhà báo Đức kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho hai nhà báo Đức song cũng không nêu rõ tên của họ.   

Theo chính quyền Iran, Sakineh Mohammadi-Ashtiani là một người mẹ 43 tuổi, đã bị kết án 10 năm tù năm 2006 vì tội cùng người tình giết chồng.

Ngoài ra, bà này còn bị kết án tử hình bằng cách ném đá vì tội ngoại tình. Thời gian vừa qua, nhiều nơi trên thế giới đã lên tiếng bảo vệ Ashtiani và con trai 22 tuổi của người phụ nữ này.

Phúc Lợi (Theo AFP)