Bị cấm dùng điện thoại, chồng cầm điếu cày đánh vợ tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do bực tức về việc vợ không cho sử dụng điện thoại nên Suẩn đã đánh vợ dẫn đến tử vong.
Hung khí đối tượng dùng để thực hiện hành vi Giết người.
Hung khí đối tượng dùng để thực hiện hành vi Giết người.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Lục Ngạn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, và bắt giữ đối tượng Triệu Chòi Suẩn, sinh năm 1979, trú tại thôn Na Lang, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn có hành vi Giết người vào trưa ngày 31/10.

Qua xác minh ban, đầu quần chúng nhân dân phát hiện anh Triệu Chòi Suẩn (tên thường gọi Triệu Tài Thuật) do có mâu thuẫn với vợ là chị Đặng Thị Liên nên đã đưa vợ ra sau nhà. Sau đó đối tượng Suẩn đã dùng điếu cày, gậy gỗ (dài khoảng 1m) và đá đánh gây thương tích vào vùng đầu và mặt chị Liên khiến chị Liên bị thương tích.

Khi phát hiện quần chúng nhân dân đã can ngăn và khống chế được đối tượng Suẩn, đưa chị Liên cấp cứu tại Trạm y tế xã Phong Minh, trong quá trình đưa đi cấp cứu thì chị Liên đã tử vong.

Ban đầu, đối tượng Suẩn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, do bực tức về việc vợ không cho sử dụng điện thoại nên đã đánh vợ dẫn đến thương tích, khi đưa đi cấp cứu thì tử vong.

Đọc thêm