Bị chửi là 'con hoang', đâm trọng thương bà hàng xóm

(PLVN) - Nghi phạm khai do người phụ nữ hàng xóm nhiều lần chửi mình là con hoang nên bực tức tìm bà này "nói chuyện".
Nghi phạm Lê Văn Hiền.
Nghi phạm Lê Văn Hiền.

Công an huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hiền (24 tuổi, trú thôn Xuân Hòa, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn). Hiền là nghi phạm trong vụ đâm bà N.T.L (69 tuổi) trọng thương.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Hiền khai nhiều lần bị bà L chửi là “con hoang, không có cha” nên bực tức.

Khuya ngày 4/2, Hiền mang theo một con dao sang nhà tìm bà L “nói chuyện”. Bà L không có nhà nên Hiền đột nhập vào bên trong tìm chỗ ẩn nấp.

Khi người hàng xóm về, Hiền xông vào dùng dao đâm bà L nhiều nhát. Sau khi gây án, sợ bị phát hiện, Hiền bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà L bị thương rất nặng, được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu ngay trong đêm.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Nông Sơn đã xác định được nghi phạm ra tay với bà L là Lê Văn Hiền. 

Đọc thêm