Bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong

(PLVN) - Nghi phạm Nguyễn Hữu Phước (tự Hiền, SN 1982, hàng xóm của gia đình nạn nhân) đã bị cơ quan cơ quan công an bắt giữ.
Nghi phạm Nguyễn Hữu Phước. Ảnh Báo Công an TPHCM.
Nghi phạm Nguyễn Hữu Phước. Ảnh Báo Công an TPHCM.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phước khai là hàng xóm với gia đình bà Lê Thị Huệ (SN 1950, hẻm 567 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, TP HCM). Thường ngày gia đình bà Huệ ra vào con hẻm nhỏ băng qua nhà mình nên Phước bực tức. Muốn gia đình bà Huệ đi nơi khác ở nên Phước nhiều lần hỏi mua nhà nhưng bà Huệ không đồng ý.

Rạng sáng 21/1, Phước dùng xăng tẩm vào nùi giẻ rồi đứng bên nhà mình bật quẹt châm lửa ném qua chỗ 4 chiếc xe máy của gia đình bà Huệ đang dựng trước nhà. Nghi phạm khai mục chỉ để hù dọa gia đình bà Huệ nhưng không ngờ lửa cháy lớn và gây ra thảm họa làm chết cả 5 người.

Trước đó, khoảng 3h ngày 21/1, hỏa hoạn xảy ra tại một gia đình trong hẻm 567 Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9, TP HCM). 

Vụ hỏa hoạn khiến 5 người tử vong là Bà Lê Thị Huệ (SN 1950), Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Tâm (SN 1983), Trần Mỹ Huyền  (SN 1990, vợ anh Thanh).

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều tin đồn của người dân rằng gia đình bà Huệ thiếu nợ xã hội đen nên bị phóng hỏa đốt nhà.

Đọc thêm