Bị công an bắt khi mang xe ăn trộm, tặng sinh nhật bạn gái

(PLO) - Ngày 21/10, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết đã phá thành công chuyên án 915T, bắt giữ, khởi tố Nguyễn Hữu Xin (SN 1992, trú xã Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An) cùng các đối tượng trong đường dây trộm cắp làm giả giấy tờ xe, thu giữ 25 xe máy. 
Bị công an bắt khi mang xe ăn trộm, tặng sinh nhật bạn gái
Trước đó, tại địa bàn thị xã Hoàng Mai xuất hiện một số đối tượng bán xe máy đắt tiền nhưng giá rẻ và có giấy tờ, Công an thị xã Hoàng Mai đã xác lập chuyên án 915T để đấu tranh làm rõ. Qua thông tin trinh sát nắm được, xác định Nguyễn Hữu Xin là đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp hàng chục xe máy đắt tiền. 
Các đối tượng trong đường dây trộm, tiêu thụ xe do trộm cắp
 Các đối tượng trong đường dây trộm, tiêu thụ xe do trộm cắp
Sau khi có xe, Xin bán lại cho Nguyễn Đình Đô (SN 1994, trú xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An), Đô bán xe cho Trần Văn Tân (SN 1983) và Hoàng Hà (SN 1983, cùng trú xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu). Tân và Hà thuê Trần Văn Ngọc (SN 1988, thường trú tại xóm 6, xã Nghi Phú, TP Vinh) làm giả giấy tờ xe và hợp đồng mua bán xe với giá 1,5 triệu đồng/bộ rồi mang đi tiêu thụ. 
Ngày 24/9, ban chuyên án tiến hành bắt giữ các đối tượng Hoàng Hà, Trần Văn Tân khi cả hai vừa xuất hiện tại địa phương sau nhiều tháng lẩn trốn các tỉnh phía Nam. Ban chuyên án cũng đồng thời thu giữ 6 xe máy các loại, 2 bộ giấy tờ giả. 
Cùng ngày, Ban chuyên án tiếp tục kiểm tra tại hiệu cầm của anh Nguyễn Văn Chắt (SN 1987, trú tại xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu) thu giữ thêm 8 xe máy các loại, 4 bộ giấy tờ giả đăng ký xe máy. 
Nguyễn Hữu Xin tại CQĐT
 Nguyễn Hữu Xin tại CQĐT
Khám xét khẩn cấp đối với Trần Văn Ngọc, các trinh sát thu giữ nhiều giấy tờ và máy móc liên quan đến việc “sản xuất” giấy tờ xe máy. Mở rộng điều tra, Ban chuyên án bắt giữ Nguyễn Đình Đô về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” thu giữ hai chiếc xe máy các loại. 
Qua lời khai của các đối tượng, Ban chuyên án được biết tối ngày 4/10/2015,  Nguyễn Hữu Xin sẽ có mặt tại dự sinh nhật của một người bạn gái mới quen. Ban chuyên án quyết định mật phục và đã bắt giữ đối tượng. Ban chuyên án thu được hai chiếc xe máy Exciter do đối tượng trộm cắp được trong đó một chiếc dùng để đi lại, một chiếc dùng để làm quà tặng bạn gái. Tang vật gây án gồm một bộ vam phá khóa trong người. 
Công an TX Hoàng Mai trao trả một số xe máy mà các đối tượng trộm cắp
 Công an TX Hoàng Mai trao trả một số xe máy mà các đối tượng trộm cắp
Trước đó, TAND huyện Đô Lương tuyên phạt Nguyễn Hữu Xin 4 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, mãn hạn tù do bản tính thích tiêu tiền lười lao động nên vẫn tiếp tục con đường cũ. Hắn đột nhập nhà dân dùng vam phá khóa xe đi bán, có khi làm lại giấy tờ để cầm đồ, có đêm Xin đột nhập một nhà trọ sinh viên đại học Vinh lấy ba lần ba xe máy đi tiêu thụ./. 

Đọc thêm