Kẻ mua bán ma túy, dấu súng colt tại nhà lĩnh 14 năm tù

(PLO) - Mặc dù đã thụ án 40 tháng tù và được giao dục tại trạm giam nhiều lần nhưng Tới vẫn không chịu tỉnh ngộ. Gã tiếp  tục cộng thêm 14 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” vào “danh sách tù tội”.
Bị cáo Tới tại tòa.
Bị cáo Tới tại tòa.

Hôm nay (20/10), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Tới (SN 1986, trú ở thôn Thục Thiện, xã Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng truy tố thể hiện, chiều ngày 7/11/2014, giữa lúc Tới đang ở nhà trọ tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa thì bị lực lượng công an phường đến kiểm tra hành chính. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ của đối tượng 10 túi nilon đựng ma túy tổng hợp (Methamphetamine) với tổng trọng lượng 118,209 gram.
Ngoài ra, công an phường Thổ Quan còn thu giữ thêm 1 khẩu súng (dạng súng colt) với 5 viên đạn bên trong cùng 5 chiếc ĐTDĐ khác nhau. Sau này giám định cho thấy, khẩu súng thu giữ của bị cáo là súng bắn đạn cao su hoặc đạn hơi cay, thuộc danh mục công cụ hỗ trợ.
Về nguồn gốc số ma túy tổng hợp trên, Tới khai nhận trước đó không lâu, đối tượng lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) mua của một người tên Tuấn (không rõ lai lịch) với giá 70 triệu đồng với mục đích mang về Hà Nội xé lẻ ra bán kiếm lời.
Còn về khẩu súng bị thu giữ, Tới cũng khai mua của một người không quen biết ở biên giới phía Bắc với giá 11 triệu đồng để phòng thân.
Trước đó, vào năm 2010, bị cáo này từng 2 lần bị Tòa án Hà Nội, Tòa án Nam Định xử phạt tổng cộng 40 tháng tù giam về các tội “Không tố giác tội phạm” và “Tàng trữ trái phép phương tiện kỹ thuật quân sự”.
Tại tòa, HĐXX xét thấy bị cáo từng được pháp luật giáo dục nhiều lần nhưng vẫn không chịu tiến bộ, do đó đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tới 14 năm tù giam theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố./.

Đọc thêm