Theo đó, ngày 10/02, trên Fanpage của Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ công cộng Bắc Ninh – A Taxi Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đăng tải bài viết, thông báo về việc ngừng sử dụng xe điện VinFast VF5, với lý do là để "đảm bảo an toàn cho khách hàng".
Cụ thể nội dung bài viết đề cập: “Sau một thời gian thử nghiệm nhận xe điện vào hoạt động, Công ty quyết định không sử dụng xe điện nữa để đảm bảo an toàn cho khách hàng”. Bài viết nhanh chóng thu hút và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Ngay lập tức, cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh để làm rõ thông tin.
|
Nội dung bài đăng trên Fanpage công ty taxi. (Ảnh: Chụp màn hình) |
Công an tỉnh Bắc Ninh đã mời ông V – Giám đốc Công ty A Taxi Bắc Ninh đến trụ sở làm việc. Ông V cho biết, chiếc xe điện VF5 được nhắc đến trong bài đăng không phải tài sản của Công ty A Taxi Bắc Ninh mà thuộc sở hữu của ông S. Người này đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty A Taxi Bắc Ninh để sử dụng xe trong vận chuyển hành khách. Sau một thời gian hợp tác, hai bên đã quyết định chấm dứt hợp đồng. Hình ảnh trong bài viết chụp khi ông S đang tháo dỡ các phù hiệu, biển số gắn trên xe để trả lại chiếc VF5 nguyên trạng.
Như vậy, bản chất đây là việc chấm dứt hợp đồng cá nhân giữa ông S và A Taxi không liên quan đến hãng xe hay chất lượng xe VF5. Tuy nhiên, fanpage của hãng A taxi đã đăng tải thông điệp mang tính chụp mũ, định hướng toàn bộ các xe điện không an toàn trong khi thực tế A Taxi Bắc Ninh chỉ hợp tác duy nhất với một xe điện là xe của ông S. Ông V là Giám đốc của hãng A Taxi quản trị chính trang Fanpage của hãng đã đăng tải nội dung gây hiểu sai cho dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý các chủ xe cũng như uy tín thương hiệu.
Tại cơ quan Công an, ông V thừa nhận nội dung đăng tải trên fanpage của hãng A Taxi là sai sự thật. Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ và xem xét xử lý ông V với hành vi lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật và làm tổn hại đến uy tín, danh dự của cá nhân và tổ chức.