Bị đánh suýt chết vì “cho” 50.000 đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quá trình đòi nợ, anh H nói “còn 50.000 đồng thì tôi cho anh” khiến hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, anh H bị đối phương dùng búa đánh trọng thương.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Ngày 8/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đinh Công Hưng (SN 1982, ở Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh C.M.H (SN 1989, ở Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, khuya 22/6/2024, anh H đến phòng trọ của anh Lò Văn Thế (SN 1991, ở Thạch Thất, Hà Nội) chơi. Tại đây, anh H gặp Hưng và một số người khác.

Quá trình nói chuyện, anh H đòi Hưng 400.000 đồng nợ trước đó. Hưng bảo: “Giờ chưa có, tí anh trả cho”. Anh H nói: “Có thì trả cho tôi đi, còn 50.000 đồng thì tôi cho anh” khiến hai bên lời qua tiếng lại.

Bực tức vì bị anh H đòi tiền, Hưng sang phòng bên cạnh lấy búa đinh nhằm đánh anh H.

Khi đến gần cửa phòng, Hưng bảo mọi người đi về. Còn lại anh H trong phòng, Hưng tiến đến, vung búa đập nhiều nhát vào vùng trán của anh H khiến nạn nhân ngã gục xuống sàn. Gây án xong, Hưng cầm búa ra sân đứng.

Thấy Hưng cầm búa, anh Thế chạy đến giằng nhưng không được. Tưởng anh Thế đánh Hưng, Mai Xuân Trường (SN 1990, quê Thái Bình) đã xông đến đánh anh Thế.

Bị đánh, anh Thế nói mình không đánh Hưng những vẫn bị Trường đánh nhiều cái vào đầu. Sự việc chỉ dừng lại khi mấy cô gái gần đó chạy đến can ngăn, giằng búa trên tay Hưng.

Sau đó, mọi người đưa anh H đi cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời, anh H không tử vong. Theo Kết luận giám định thương tích, anh H bị tổn hại 71% sức khỏe.

Bị đưa ra xét xử, bị cáo Hưng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hưng 20 năm tù. Bởi theo nhận định của HĐXX, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt bị cáo đã dùng búa gây thương tích cho nạn nhân. Việc bị hại không chết nằm ngoài ý chí của bị cáo. Do đó, cần có hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm giáo dục và phòng ngừa chung./.

Đọc thêm