Bị điều chuyển công tác, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt xin từ chức

(PLO) - Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt vừa có đơn gửi Bộ Giao thông vận tải xin từ chức và nghỉ chế độ. Tuy nhiên, hiện Bộ chưa xem xét đơn của ông Thành.
Ông Trần Ngọc Thành
Ông Trần Ngọc Thành

Ông Trần Ngọc Thành hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Bộ GTVT đã có kế hoạch luân chuyển, điều động ông Thành giữ chức Vụ trưởng - Phó trưởng ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ.

Ông Trần Ngọc Thành sinh năm 1960 (56 tuổi), được Bộ Giao thông Vận tải điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ tháng 4/2013.

Trước khi giữ chức vụ này, ông Thành là Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông.

Trong thời kỳ ông Thành làm chủ tịch, việc tái cơ cấu, cổ phần hóa các đơn vị thành viên tổng công ty này được triển khai trên diện rộng.

Tuy nhiên, Đường sắt Việt Nam dưới thời ông Thành xảy ra một số vấn đề khiến dư luận bức xúc, như: Xúc tiến mua 106 toa tàu cũ của Trung Quốc trái chủ trương của Chính phủ. Mặc dù ông Thành là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhưng Tổng giám đốc Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội - công ty thành viên của Đường sắt Việt Nam - lại bị chuyển công tác vì sự việc này.

Hiện, Bộ Giao thông Vận tải đang chuẩn bị quy trình bổ nhiệm ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp vào vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thay ông Trần Ngọc Thành. Dự kiến, quy trình bổ nhiệm được thực hiện trong tháng 11

Liên quan đến đơn xin từ chức của ông Trần Ngọc Thành, một lãnh đạo của Bộ GTVT cho biết Bộ chưa họp và xem xét đơn.

Đọc thêm