Bị ghép ảnh trên web sex, Kỳ Duyên sẽ viết đơn gửi Bộ Công an

(PLO) - Vào sáng 9/3, trên mạng Youtube, khi phóng viên cập nhật thông tin vụ việc, vẫn xuất hiện những hình ảnh nhạy cảm trên.
Hoa hậu Kỳ Duyên (Ảnh: VNN)
Hoa hậu Kỳ Duyên (Ảnh: VNN)
Hoa hậu Việt Nam 2014 tiếp tục vướng vào rắc rối khi hình ảnh của cô bỗng xuất hiện trên bìa một số băng đĩa sex và trên poster quảng bá cho một phòng khám nam giới ở Nhật Bản.
Vào sáng 9/3, trên mạng Youtube, khi phóng viên cập nhật tìm hiểu thông tin vụ việc, vẫn xuất hiện những hình ảnh nhạy cảm trên.
Hình ảnh Kỳ Duyên được ghép trên một web đen với dụng ý xấu. (Ảnh chụp màn hình sáng 9/3: Q.M)
Hình ảnh Kỳ Duyên được ghép trên một web đen với dụng ý xấu. (Ảnh chụp màn hình sáng 9/3: Q.M)
Trên những poster quảng cáo này là hình ảnh được lấy từ các bộ ảnh bikini của Hoa hậu, thậm chí cả khoảnh khắc cô được Giáo sư Vũ Khiêu hôn má thân thiện trong lần cô ghé thăm ông, cũng được ghép lại với mục đích xấu. 
Đáng chú ý, các dòng chú thích viết Hoa hậu 2014 là diễn viên nổi tiếng, một ngày có thể tiếp 50 khách. 
Ngoài ra, một số thông tin nhạy cảm cũng bị xuyên tạc, rồi lan truyền trên một web sex của Việt Nam.
Trả lời báo chí, đại diện của Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết, một mặt sẽ liên hệ với trang web liên quan tháo xuống, mặt khác soạn đơn khởi kiện gửi Bộ Công an xem xét vì có yếu tố nước ngoài.
Vị quản lý cho hay, Kỳ Duyên bị sốc nặng khi nhìn thấy ảnh mình trên web sex, suy sụp tinh thần, ảnh hưởng đến việc học và các hoạt động.
Kỳ Duyên cho biết những vụ việc liên tiếp xảy đến khiến cô xuống tinh thần, phải tạm khóa điện thoại. 
Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Cô là người gốc tỉnh Nam Định. Trước đó, người đẹp cũng 'đau đầu' khi hình ảnh ngủ 'nhạy cảm' bị một hành khách trên cùng chuyến bay ghi lại rồi tung lên mạng với nhiều bình phẩm thiếu thiện cảm. (Ảnh: VNN)
Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Cô là người gốc tỉnh Nam Định. Trước đó, người đẹp cũng 'đau đầu' khi hình ảnh ngủ 'nhạy cảm' bị một hành khách trên cùng chuyến bay ghi lại rồi tung lên mạng với nhiều bình phẩm thiếu thiện cảm. (Ảnh: VNN) 
Trước đó, hôm 6/3, từ một tài khoản Facebook, dư luận ồn ào câu chuyện về hai phụ nữ đi taxi từ đường Điện Biên Phủ về một tòa nhà ở TP HCM, được cho là hai mẹ con Hoa hậu Kỳ Duyên. 
Theo đó, trên đường đi, người mẹ đã to tiếng, xúc phạm khi tài xế taxi đi đường vòng. Cô con gái khi xuống xe thì đi thẳng mà không đóng cửa, còn người mẹ đóng cửa trúng tay tài xế mà không xin lỗi.
Trả lời báo chí, đại diện Hoa hậu Kỳ Duyên bác bỏ cáo buộc này và cho biết người đẹp và mẹ cô ý thức được mình là người của công chúng nên mỗi hành động, cử chỉ của cô đều được suy xét một cách cẩn thận. Bản thân mẹ của cô cũng không bao giờ cư xử như vậy ở chốn đông người. 
Kỳ Duyên lên tiếng khẳng định tất cả câu chuyện mà tài khoản này viết đều sai sự thật. 
Được biết, hiện Kỳ Duyên và gia đình cùng luật sư sẽ làm việc với hãng taxi để làm rõ sự thật.