Bí quyết học giỏi của thủ khoa người dân tộc Thổ ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sinh sống ở địa bàn miền núi, điều kiện hạn chế về nhiều mặt nhưng Cao Duy Thông có bí quyết học tập riêng để đạt kết quả cao, giành thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Nghệ An với 56,65 điểm.
Chân dung em Cao Duy Thông, thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Nghệ An
Chân dung em Cao Duy Thông, thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Nghệ An

Ngày 18/7, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng thống kê thí sinh điểm cao nhất tỉnh ở các môn và khối xét tuyển đại học.

Theo tổng hợp của Sở GD&ĐT Nghệ An, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh có 591 điểm 10, trong đó môn có điểm 10 nhiều nhất là Giáo dục công dân với 500 em, Lịch sử có 37 em, Ngoại ngữ 36 em…

Là người dân tộc Thổ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em Cao Duy Thông đã xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2023 của tỉnh Nghệ An với 56,65 điểm.

Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất tỉnh là em Cao Duy Thông – Trường THPT Cờ Đỏ với 56,65 điểm. Nam sinh này có 2 môn: Ngoại ngữ và Giáo dục công dân đạt điểm tuyệt đối - 10 điểm. Em Thông cũng là thí sinh có điểm thi cao nhất khối Khoa học xã hội của tỉnh Nghệ An.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Thông luôn tự học tập, đạt kết quả cao

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Thông luôn tự học tập, đạt kết quả cao

Vẫn chưa hết vui mừng, bất ngờ trước thông tin mình trở thành thủ khoa tốt nghiệp toàn tỉnh, Thông chia sẻ: “Sau khi biết điểm 1 tiếng đồng hồ thì em nắm được thông tin mình trở thành thủ khoa của tỉnh. Do sau kỳ thi em đã tự tính được điểm nên không quá bất ngờ về điểm số, nhưng em không nghĩ mình là thủ khoa tốt nghiệp. Gia đình, bố mẹ rất vui mừng, bạn bè, thầy cô cũng gọi điện chúc mừng em”.

Cao Duy Thông là người dân tộc Thổ, sinh ra trong một gia đình làm nông ở xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cậu học trò này luôn tự nỗ lực phấn đấu trong học tập. Tại trường THPT Cờ Đỏ em không chỉ là học sinh giỏi toàn diện mà còn được các thầy cô đánh giá là cây tiếng Anh giọng Mỹ với IELTS 8.0.

Cao Duy Thông cùng các bạn trong lớp tại trường THPT Cờ Đỏ

Cao Duy Thông cùng các bạn trong lớp tại trường THPT Cờ Đỏ

Tân thủ khoa tốt nghiệp của Nghệ An chia sẻ, em biết đến môn tiếng Anh khá muộn khi học lớp 6. Tuy nhiên, em lại có niềm đam mê đặc biệt với môn học này. Do nhà ở xa trung tâm huyện nên em tự tìm hiểu các sách, tài liệu trên mạng để học tiếng Anh. Tại trường, em hoạt động sôi nổi trong câu lạc bộ tiếng Anh và được thầy cô đánh giá cao.

Với hai môn học chính Tiếng việt và Toán, em Thông chia sẻ vì Toán không phải là thế mạnh nên khi thi em đã lên kế hoạch làm đúng và chắc chắn những câu dễ và học thêm kiến thức những câu khó nằm trong khả năng của bản thân. Em chú trọng học và nắm chắc bản chất các dạng toán, các chuyên đề và không quá sa đà vào những câu khó.

Môn Văn là môn thế mạnh nhưng Thông cũng luôn cố gắng soạn và nắm chắc kiến thức các văn bản trước khi lên lớp và tập trung nghe cô giáo giảng bài, trao đổi ngay với cô ở những phần không hiểu. Thêm vào đó, em cố gắng tự tìm tòi, đọc thêm sách, báo và xem những video phỏng vấn, chia sẻ kiến thức của những người nổi tiếng mà em thích để trau dồi thêm văn phong của mình. Thành quả của sự nỗ lực cùng với sự dạy dỗ và dìu dắt của các thầy cô bộ môn nên Thông đạt 9,5 điểm môn này.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Thông cho hay muốn trở thành nhà ngoại giao, làm ở Văn phòng chính phủ hay đại sứ quán… “Thực ra trước kỳ thi tốt nghiệp em xét học bạ đã đậu vào Học viện ngoại giao rồi. Tuy nhiên, em vẫn cố gắng hết sức trong kỳ thi tốt nghiệp để tự đánh giá năng lực của bản thân. Việc đạt kết quả như vậy em rất vui và sẽ cố gắng theo đuổi đam mê của mình. Thứ nữa là em muốn sau này có thể tìm được công việc phù hợp để giúp đỡ bố mẹ đã vì em mà hi sinh rất nhiều”, Thông chia sẻ.

Thầy Chu Thống Nhất, Hiệu trưởng Trường THPT Cờ Đỏ chia sẻ rất bất ngờ và vui mừng trước thông tin học sinh của trường trở thành thủ khoa tốt nghiệp của tỉnh. Thầy Nhất đánh giá, Thông dù sinh ra trong gia đình thuần nông, điều kiện học tập không bằng nhiều bạn ở vùng đồng bằng, thành phố nhưng em luôn nỗ lực vượt qua chính mình, học giỏi, tích cực tham gia hoạt động tập thể, truyền kỹ năng và "truyền lửa" cho các bạn trong trường.

Đọc thêm