Bị tạm giam vì đập phá tài sản để giải quyết mâu thuẫn khi có "hơi men"

(PLVN) - Sáng nay (17/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết vừa ra Lệnh bắt tạm giam Trình Văn Trường, sinh năm 1978, trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều ngày 5/9/2020, trong lúc nhậu chung với bạn, Trường nhớ lại chuyện cự cãi với Phan Trọng Lễ, sinh năm 1982, trú tại xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, về việc tổ chức đá gà ngày hôm trước. 

Sẵn có hơi men, Trường liền đi đến nhà mẹ ruột Lễ tại ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tìm gặp Lễ để giải quyết mâu thuẫn thì hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trường nhặt gạch, đá ném vào nhà làm hư hỏng đồ đạc trong nhà mẹ Lễ, rồi dùng cây đập chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Nouvo, biển kiểm soát 67D1-136.93 của Lễ, khiến chiếc xe hư hỏng nặng. 

Trình Văn Trường khai nhận tại Cơ quan điều tra.
Trình Văn Trường khai nhận tại Cơ quan điều tra. 

Lúc này, Trần Văn Vũ và Phạm Văn Huyền là cháu bà con với Trường đi đến cầm vỏ chai bia và cục bê tông tiếp tục ném vào nhà mẹ Lễ. Đến khi thấy lực lượng Công an xã Vĩnh An đến thì cả nhóm bỏ đi. 

Sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm Trình Văn Trường. Riêng các đối tượng khác liên quan đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đọc thêm