Bí thư Đảng ủy xã bị “tố” đe dọa, vu khống người khác vì mâu thuẫn mua bán lan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thấy cây lan kiếm mình mua không đúng với ảnh và clip được xem khi chào hàng, ông Hạnh đã liên hệ lại với ông Phí Minh Tấn (Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, Hà Nội) là người bán. Tuy nhiên sau đó ông Hạnh bị ông Tấn chửi bới, dọa giết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong đơn gửi Báo Pháp luật Việt Nam, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) và Viện kiểm sát nhân dân huyện Quốc Oai, ông Đoàn Hạnh (SN 1956, ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tố cáo và đề nghị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Phí Minh Tấn (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai) về hành vi đe dọa giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm nhục người khác và vu khống.

Trong đơn, ông Hạnh nêu ông và ông Phí Minh Tấn thỏa thuận mua bán cây lan kiếm qua mạng xã hội. Sau đó, ông Hạnh đã chuyển khoản trước 2 triệu đồng để mua cây hoa lan kiếm mà ông Tấn cho xem ảnh và video.

Tuy nhiên, theo phản ánh của ông Hạnh, khi mở bưu phẩm đựng giò lan (có sự chứng kiến của nhân viên bưu điện), ông Hạnh thấy giò lan nhận được không đúng với hình ảnh và video giò lan kiếm ông được xem trước đó. Ông Hạnh đã phản ánh, yêu cầu ông Tấn gửi đúng cây hoa lan kiếm mà hai bên thống nhất hoặc trả lại tiền cho mình. Ông Tấn không đồng ý.

Theo tố cáo của ông Hạnh, ông Tấn đã điện thoại chửi bới, đe dọa ông Hạnh và tuyên bố không trả số tiền đã nhận; lên mạng xã hội vu khống cho ông Hạnh đã bom hàng của một số nhà vườn về việc mua bán lan; chửi bới và nói xấu ông Hạnh trên các trang mạng xã hội.

Bên cạnh đó, ông Hạnh còn “tố” ông Tấn nhiều lần nhắn tin đe dọa giết ông Hạnh, gọi điện tuyên bố sẽ thuê xã hội đen giết ông Hạnh ở bất kỳ đâu. Sau đó, ông Hạnh nhiều lần gọi điện đề nghị giải quyết nhưng ông Tấn đã chặn số liên lạc.

“Tôi cho rằng, ông Tấn đã gian dối bán hoa lan không đúng chất lượng, mẫu mã để chiếm đoạt tiền. Không những thế, ông Tấn còn lợi dụng là cán bộ công chức Nhà nước, tạo dựng niềm tin của người mua để lừa đảo rất chuyên nghiệp”, ông Hạnh bức xúc.

Đơn tố cáo ông Hạnh gửi cơ quan chức năng.

Đơn tố cáo ông Hạnh gửi cơ quan chức năng.

Tiếp lời, ông Hạnh cho biết quá trình làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Quốc Oai, ông đã cung cấp cho điều tra viên 4 bản hình ảnh cây lan kiếm và 91 bản có nội dung tin nhắn Phí Minh Tấn đe dọa giết ông. Sau khi giao nhận chứng cứ xong, ông Hạnh yêu cầu điều tra viên sao chụp biên bản giao nhận chứng cứ để ông được giữ một bản nhưng điều tra viên trả lời “luật tố tụng hình sự cơ quan điều tra không được cấp”.

Ngoài ra, ông Hạnh còn tố điều tra viên đưa cho ông 1 biên bản giao nhận tiền do Phí Minh Tấn nhờ giao. “Tôi cho rằng đây là việc làm của tòa án chứ không phải việc làm của cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án hình sự”, ông Hạnh nói.

Trả lời báo Kinh tế và Đô thị, ông Phí Minh Tấn (Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Ngọc Liệp) đã thừa nhận mình có bán một giò lan kiếm cho ông Đoàn Hạnh (ở xã Long Anh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Trong quá trình mua bán, do bức xúc vì ông Đoàn Hạnh “bom” hàng (không nhận và trả lại giò lan) nên đã có những lời lẽ tục tĩu, dọa nạt ông Hạnh.

Ông Tấn xác nhận “đây là việc làm không đúng đối với một công chức Nhà nước, nhất là người đứng đầu địa phương”. Ông Tấn cho rằng theo luật của giới chơi lan, ông sẽ không trả lại số tiền cọc, vì quá trình vận chuyển đã làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp, chất lượng, sự phát triển của giò lan.

Được biết, sự việc xảy ra, ông Đoàn Hạnh đã có đơn tố cáo gửi đến nhiều nơi. Huyện uỷ Quốc Oai cũng đã mời ông Đoàn Hạnh đến làm việc và hứa sẽ sớm xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn rơi vào im lặng.

Thông tin với Báo Pháp luật Việt Nam, một cán bộ Công an huyện Quốc Oai cho biết đơn vị này đang phân công thụ lý giải quyết sự việc, hiện chưa có kết quả cuối cùng.

Thiết nghĩ, trong bối cảnh Đảng và và Nhà nước ta đang nêu cao trách nhiệm của người Đảng viên; thực hiện nghiêm 19 điều cấm Đảng viên không được làm thì vụ việc ồn ào của Bí thư Đảng uỷ xã nói trên cần sớm được làm sáng tỏ, để trả lời trước công luận.

Báo PLVN sẽ tiếp tục đưa tin về vấn đề này.

Đọc thêm