Bí thư Đồng Nai tiếp tân Tổng lãnh sự Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 29/8, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tiếp Đoàn Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh do ông Shin Choong Il – Tân Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Đồng Nai.

Tại buổi tiếp đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai thông tin đến Đoàn về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng Nai có 39 khu công nghiệp được quy hoạch, trong đó 31 khu công nghiệp đang hoạt động, 1 khu công nghiệp (Khu công nghiệp Công nghệ cao Long Thành) đang trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng hạ tầng; thu hút đầu tư nước ngoài từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư với tổng số trên 1.600 dự án, có tổng vốn đăng ký đạt 33,87 tỷ USD; trong đó có 422 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng số vốn đạt 7,23 tỷ USD, dẫn đầu về số dự án và tổng vốn đầu tư. Các dự án có vốn đầu tư Hàn Quốc hoạt động khá ổn định, có nhiều đóng góp cho ngân sách địa phương, giải quyết việc làm cho hơn 171 ngàn lao động.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh, Đồng Nai là địa phương có vị trí thuận lợi cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hệ thống giao thông kết nối. Các tuyến đường cao tốc trọng điểm, hệ thống cảng biển - cảng sông cùng các dịch vụ Logistic đã và đang được triển khai xây dựng, đặc biệt là dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành với diện tích trên 5.000 ha dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2025…, tạo sức hút cho Đồng Nai thành điểm đến lý tưởng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho Tổng lãnh sự Hàn Quốc Shin Choong II

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho Tổng lãnh sự Hàn Quốc Shin Choong II

Tỉnh đang thay đổi mô hình phát triển công nghiệp từ chiều rộng sang chiều sâu, thu hút dự án đầu tư công nghệ cao, các dự án thân thiện với môi trường, sử dụng lao động kỹ thuật hàm lượng chất xám cao, tiết kiệm lao động… đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Tỉnh Đồng Nai đã thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc từ năm 1996 và đến nay đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai mong rằng Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục là cầu nối quan trọng kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc nói chung, giữa tỉnh Đồng Nai với các đối tác, địa phương Hàn Quốc ngày càng sâu sắc, hiệu quả.

Tân Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh Shin Choong Il cảm ơn chính quyền tỉnh Đồng Nai đã quan tâm, đồng hành, hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Hàn Quốc và cộng đồng người dân Hàn Quốc trong thời gian qua, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả. Tổng lãnh sự Shin Choong Il cho biết sẽ tích cực hỗ trợ tỉnh Đồng Nai trong việc kết nối với các địa phương khác của Hàn Quốc khi tỉnh có yêu cầu, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đạt được những thành quả tốt đẹp hơn.

Tại buổi tiếp, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị tỉnh Đồng Nai xem xét, giải quyết khó khăn của một số doanh nghiệp Hàn Quốc liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục hoàn thuế VAT. Đồng thời, thông báo về việc tài trợ học bổng toàn phần đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ của Tập đoàn SK Ecoplant, Hàn Quốc.

Đọc thêm