Bí thư Quảng Ngãi yêu cầu giám sát chặt số lượng cử tri, tránh bầu cử thay

(PLVN) - Ngày 22/5, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đã kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị bầu cử và phòng chống dịch COVID-19 ở các điểm bầu cử tại xã Tịnh Phong, xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh), huyện Tư Nghĩa và xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh Quảng Ngãi - Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra tại điểm bầu cử ở thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh Quảng Ngãi - Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra tại điểm bầu cử ở thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu 10 người và Trung ương giới thiệu 03 người ứng cử. Cử tri bỏ phiếu bầu ra 07 đại biểu Quốc hội. Ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, có 87 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, trong đó cử tri bầu ra 53 đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi chính thức. Ứng cử 699 người tham gia đại biểu HĐND cấp huyện, thị xã, TP và bầu ra 416 đại biểu chính thức. Đối với đại biểu HĐND cấp xã, phường, thị trấn có 6.675 ứng cử viên, trong đó bầu ra 3.990 đại biểu chính thức. 

Đoàn công tác lắng nghe nhận xét về chất lượng ứng cử viên và công tác chuẩn bị của cử tri.

Đoàn công tác lắng nghe nhận xét về chất lượng ứng cử viên và công tác chuẩn bị của cử tri.

Tại các khu vực bỏ phiếu, việc niêm yết danh sách cử tri; danh sách tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã hoàn tất. Việc trang trí khánh tiết, chuẩn bị hòm phiếu, con dấu cũng như các phương tiện phục vụ bầu cử đã sẵn sàng.

Để phòng chống dịch COVID- 19, Uỷ ban bầu cử các huyện,TP đã yêu cầu các xã, phường, thị trấn bố trí phòng cách ly y tế tạm thời, máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang,…. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thành công, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy kiểm tra công tác niêm yết danh sách các ứng cử viên và cử tri tại các khu vực bỏ phiếu ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy kiểm tra công tác niêm yết danh sách các ứng cử viên và cử tri tại các khu vực bỏ phiếu ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Đặng Ngọc Huy và các thành viên trong đoàn, kiểm tra các khu vực bỏ phiếu ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi.
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Đặng Ngọc Huy và các thành viên trong đoàn, kiểm tra các khu vực bỏ phiếu ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi.

Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử việc niêm yết danh sách cử tri; danh sách tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã hoàn tất. Việc trang trí khánh tiết, chuẩn bị hòm phiếu, con dấu cũng như các phương tiện phục vụ bầu cử đã sẵn sàng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị: “các Tổ bầu cử, lãnh đạo chính quyền, các Ban ngành và cả hệ thống chính trị thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng cử tri, tuyên truyền rộng rãi cho đến kết thúc ngày bầu cử. Tuyệt đối không được chủ quan, đặc biệt giám sát chặt chẽ số lượng cử tri tương ứng với số lượng phiếu phát cho cử tri và tránh việc bầu cử thay. Hiện Quảng Ngãi đã sẵn sàng cho ngày hội non sông của Tổ quốc diễn ra thành công, tốt đẹp”.

Đọc thêm