Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu BĐBP tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển

(PLO) - Ngày 6/4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã có buổi làm việc với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng.
Bí thư Trương Quang Nghĩa làm việc với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng
Bí thư Trương Quang Nghĩa làm việc với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng

Báo cáo với Bí thư thành ủy Trương Quang Nghĩa, ông Nguyễn Hải, Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP), cho biết, việc đảm bảo an ninh khu vực biên giới ở Đà Nẵng cơ bản ổn định. Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng có nhiều hoạt động tham gia phòng chống các loại tội phạm như ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn người…

Tại buổi làm việc, nhiều đại biểu BĐBP bày tỏ lo lắng, kiến nghị nhiều vấn đề đến Bí thư Thành ủy để các cơ quan chức năng sớm giải quyết.

Cụ thể, Thượng tá Trần Hữu Thanh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Sơn Trà thông tin, quận Sơn Trà có dự án xây dựng công viên Đại Dương do tập đoàn Mặt trời làm chủ đầu tư. Thượng tá Thanh lo lắng dự án ảnh hưởng lớn đến ngư dân khi khu vực xây dựng dự án có hơn 350 ghe, thúng, tàu, thuyền của ngư dân hoạt động mưu sinh.

“Đơn vị này lấy khu vực trên làm công viên đại dương ảnh hưởng rất lớn đến bà con ngư dân khi giải phóng mặt bằng. Ngư dân phải di dời phương tiện về âu thuyền Thọ Quang, khiến xa nơi làm ăn. Đáng nói, bà con có tập quán nghề biển nên chuyển đổi việc làm cũng rất khó khăn. Thành phố cần có chủ trương, giải pháp cho ngư dân khi giải phóng mặt bằng, di dời”, Thượng tá Thanh nói.

Bí thư Trương Quang Nghĩa nói về vai trò của BĐBP với chủ quyền biển đảo
Bí thư Trương Quang Nghĩa nói về vai trò của BĐBP với chủ quyền biển đảo

Trong khi đó, Thượng tá Vũ Minh Thành, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng bày tỏ e ngại khi khách du lịch đến Đà Nẵng có sự biến động. Cụ thể, khách Âu, Mỹ đến Đà Nẵng giảm rất nhiều, khách Trung Quốc gia tăng. Thế nhưng, lượng khách này chi tiêu tiền rất hạn chế.

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tham dự cuộc họp cũng lưu ý BĐBP Đà Nẵng về tình hình biển Đông hiện nay rất phức tạp, khó lường. Ban tuyên giáo yêu cầu BĐBP cần nắm chắc hơn chủ trương của Đảng, Chính phủ, thành phố để làm tốt công tác của mình. Ngoài ra, cần đặc biệt chú ý đến khách Trung Quốc, nhất là có nhiều người sử dụng hộ chiếu có in hình đường lưỡi bò 9 đoạn.

Bí thư Trương Quang Nghĩa đánh giá cao kết quả hoạt động của BĐBP Đà Nẵng trong những năm qua đặc biệt trong năm 2017 đã góp phần thành công cho APEC tổ chức tại Đà Nẵng. Ông Nghĩa lưu ý, Biên phòng Đà Nẵng có vị trí đặc biệt gắn với chủ quyền biên giới biển đảo, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa. Việc đấu tranh chủ quyền rất cần phải cương quyết, quyết liệt, mới hoàn thành nhiệm vụ. Riêng đấu tranh đòi Hoàng Sa là đấu tranh học thuật. 

“Đối với ngư dân, cần phải bố trí đánh bắt theo tổ đội, nhóm. Như vậy mới đoàn kết bảo vệ nhau. Ở trên biển, tàu cá nước khác có khi là lực lượng vũ trang giả dạng cả chứ không phải ngư dân thuần túy. Ta phải huấn luyện thế nào để đối phó tốt hơn”, ông Trương Quang Nghĩa nêu.

Ngoài ra, ông Nghĩa yêu cầu BĐBP tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển. Ông nhấn mạnh: Biên phòng Đà Nẵng làm nhiệm vụ chuyên môn nhưng phải đảm bảo đạo đức trách nhiệm.

Đọc thêm