Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đã hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo theo chuẩn đa chiều và được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, GRDP (trừ dầu khí) chỉ đạt 7,5%, giải ngân đầu tư công và thu - chi ngân sách còn chậm, cần tăng tốc trong nửa cuối năm.
Một nội dung quan trọng khác được thảo luận là công tác tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường và đặc khu. Theo ông Dương Trọng Hiếu – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – các con dấu mới cho 30 đơn vị hành chính mới đã được chuẩn bị và sẽ bàn giao trước ngày 30/6. Việc vận hành thử nghiệm các đơn vị này sẽ bắt đầu vào 8h sáng ngày 21/6, đồng thời đưa Trung tâm hành chính công tại các xã, phường, đặc khu mới vào hoạt động vào buổi chiều cùng ngày. Chính thức từ 1/7/2025, bộ máy hành chính mới sẽ vận hành đồng bộ.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh phát biểu tại hội nghị. |
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, chỉ còn 10 ngày để hoàn tất khối lượng lớn công việc trước khi các xã, phường mới đi vào hoạt động chính thức. Vì vậy, toàn bộ sở, ngành phải hướng về cơ sở, trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn để bộ máy ở địa phương không bị lúng túng, vận hành hiệu quả.
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đặc biệt lưu ý việc giải quyết chế độ, chính sách cho những người xin nghỉ hưu, thôi việc sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiếp nhận 955 hồ sơ và cam kết giải quyết dứt điểm trước ngày 25/6.
“Chúng ta cần quan tâm hỗ trợ đội ngũ đang tiếp tục gánh vác nhiệm vụ, đồng thời cũng phải giải quyết thấu đáo chính sách cho những người xin nghỉ. Đó là cách thể hiện trách nhiệm, sự trân trọng với đội ngũ cán bộ đã cống hiến trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà”, ông Phạm Viết Thanh nói.
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn hướng đến mục tiêu cao hơn là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn cho người dân trong quá trình xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển nhanh, bền vững theo định hướng đô thị đặc biệt.