Bí thư Tỉnh ủy Bình Định 'giải tỏa' lo lắng cho cử tri Thị xã Hoài Nhơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 2/6, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng tiếp xúc cử tri Thị xã Hoài Nhơn trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định 'giải tỏa' lo lắng cho cử tri Thị xã Hoài Nhơn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri có nhiều ý kiến liên quan Dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp Gang thép Long Sơn.

Báo cáo tình hình nhân dân thôn Lộ Diêu liên quan đến Dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp Gang thép Long Sơn, đại diện UBND thị xã Hoài Nhơn cho biết, thời gian qua, địa phương đã chủ trì, tổ chức Hội nghị quán triệt trong cán bộ chủ chốt, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ thông tin chủ trương dự án. Qua đó, quyết định kiện toàn 04 Tổ tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp Gang thép Long Sơn, đồng thời phối hợp với các ban, ngành của tỉnh, Nhà đầu tư tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Dự án đến từng hộ gia đình của thôn Lộ Diêu.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp từ thị xã đến xã Hoài Mỹ, thôn Lộ Diêu cũng phối hợp tổ chức tuyên truyền, cấp phát tờ gấp tuyên truyền thông tin Dự án; Đồng thời cử cán bộ phát giấy mời vận động các hộ gia đình thôn Lộ Diêu tích cực tham gia buổi thông tin phát giấy mời chủ trương dự án do UBND tỉnh tổ chức.

Mặc dù các cử tri rất quan tâm đến các thông tin liên quan chủ trương thực hiện dự án, tuy nhiên, đến nay người đa số người dân vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ về thông tin, nội dung về chủ trương thực hiện dự án, nên phát sinh tâm lý băn khoăn, lo lắng về Dự án như: Dự án này có làm mất đi thôn Lộ Diêu, tên gọi Lộ Diêu?. Công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, biện pháp bảo vệ môi trường, năng lực của Nhà đầu tư, việc di dời mồ mả tổ tiên, khu neo đậu tàu thuyền, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng, tái định canh và an sinh xã hội khi triển khai thực hiện Dự án thế nào?.

Qua đây, phía Ủy ban nhân dân cùng cử tri thị xã Hoài Nhơn cũng kiến nghị Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập các Tổ công tác phối hợp chặt chẽ với các Tổ Tuyên truyền, vận động của thị xã bám sát địa bàn thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, tập trung tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục Nhân dân hiểu, đồng thuận với chủ trương thực hiện Dự án Khu liên hợp Gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp Gang thép Long Sơn.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định cho biết, Nhà đầu tư muốn làm dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn thì trước mắt phải làm được cảng nước sâu, đặc biệt tránh không để ảnh hưởng đến môi trường. Trong trường hợp dự án hoạt động ảnh hưởng đến môi trường, nhà máy sẽ bị đóng cửa ngay lập tức.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng

Dự án Khu liên hợp gang thép Long Sơn và Cảng chuyên dùng Khu liên hợp gang thép Long Sơn được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Gang thép Long Sơn đầu tư với diện tích đất dự kiến sử dụng Khu liên hợp Gang thép khoảng 468ha và Cảng chuyên dùng khoảng 496,9ha.

Trong tổng diện tích thực hiện dự án Khu liên hợp gang thép và cảng chuyên dùng chiếm 39,06% tổng diện tích đất tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ (diện tích dự kiến thu hồi khoảng 491ha/1.257ha). Đặc biệt, các di tích lịch sử như: Nơi cập bến Tàu không số, Lăng vạn Lộ Diêu, Khuôn viên tưởng niệm liệt sỹ Lộ Diêu, các bãi đá, gành tự nhiên, rừng nguyên sinh sẽ được giữ gìn và bảo vệ môi trường, cảnh quan.

Đọc thêm