Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai gặp với bí thư, chủ tịch UBND cấp xã

(PLVN) -Ngày 30-8, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị gặp gỡ của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh với bí thư, chủ tịch UBND 170 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh để trao đổi những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Hội nghị đã thông tin cho các lãnh đạo chủ chốt cấp xã về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; những công việc cần tập trung tại cơ sở từ nay đến cuối nhiệm kỳ và lắng nghe tiếng nói của đội ngũ lãnh đạo cấp xã. Qua đó, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc ở cơ sở sẽ được các cấp, ngành từ tỉnh đến huyện chỉ đạo tháo gỡ theo tinh thần thượng tôn pháp luật.

Tại hội nghị, đã ghi nhận nhiều ý kiến của các cán bộ cấp xã như việc đầu tư nước sạch ở nông thôn, thu gom và phân loại rác tại nguồn, thu hút các công nghệ xử lý rác hiện đại bảo đảm môi trường. Hướng dẫn người dân thực hiện mô hình du lịch sinh thái, đồng thời hỗ trợ việc làm cho bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Đặc biệt, vấn đề được các cán bộ cấp xã rất tâm tư đó là khối lượng công việc rất nhiều nhưng lại nhận được mức lương không tương xứng, không đảm bảo được nguồn sống cho cán bộ, nhất là cán bộ không chuyên trách.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao đổi tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao đổi tại hội nghị

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh, công việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã rất nhiều. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ bí thư Đảng ủy và chủ tịch UBND cấp xã.

Lãnh đạo các xã, phường phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo các xã, phường phát biểu tại hội nghị.

Những người đứng đầu cấp cơ sở có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, gần dân, sâu sát với quần chúng nhất. Những nỗ lực của các bí thư, chủ tịch góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ thời gian tới, đem lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc cho nhân dân.

Đọc thêm