Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn có tổng mức đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng, vừa được ông Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, khi ông đến kiểm tra tình hình thực dự án này.
Ông Nguyễn Quốc Đoàn - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn kiểm tra tình hình thực dự án VSIP Lạng Sơn.
Ông Nguyễn Quốc Đoàn - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn kiểm tra tình hình thực dự án VSIP Lạng Sơn.

Mới đây, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) VSIP Lạng Sơn tại huyện Hữu Lũng.

Theo báo cáo của Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn (nhà đầu tư), đến nay, đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đơn vị cũng đã thực hiện các thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng và quy hoạch phân khu xây dựng KCN VSIP Lạng Sơn. Phối hợp với địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành 533 thông báo thu hồi đất, kiểm đếm được 130 trường hợp với diện tích 58 ha, chi trả tạm ứng cho 19 hộ với số tiền 8,3 tỷ đồng, bàn giao mặt bằng được 4,7ha.

Đối với công tác giải ngân, tính đến đầu tháng 3/2024, nhà đầu tư đã giải ngân được gần 70 tỷ đồng, đạt 6,88% kế hoạch năm 2024.

Theo phân tích của đại diện các sở, ngành Lạng Sơn và nhà đầu tư, đây là dự án lớn, yêu cầu về thủ tục pháp lý đầu tư rất phức tạp, phải qua nhiều khâu, nhiều bước và qua nhiều cơ quan thẩm tra thẩm định phê duyệt. Trong quá trình triển khai, việc hoàn thiện các thủ tục đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng, đấu nối cấp điện chậm và phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, quá trình tổ chức đo đạc, kiểm đếm, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp bị ảnh hưởng còn vấp phải khó khăn do người sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quá trình sử dụng có sự thay đổi thông tin về địa lý, về tình trạng pháp lý của thửa đất nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký đất đai theo quy định...

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt lớn và là dự án lớn đầu tiên về công nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô, chức năng, mục tiêu và tầm ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội.

Hiệu quả của dự án sẽ góp phần tích cực thay đổi kết cấu hạ tầng, khi hoàn thành, đưa vào vận hành sẽ thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo nhiều việc làm cho người dân, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển dịch vụ cho địa phương. Do đó, tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao các cơ quan đơn vị và huyện Hữu Lũng khẩn trương triển khai đẩy nhanh tiến độ dự án ngay từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại buổi kiểm tra, đề ra những giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ dự án. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh về phát triển khu công nghiệp, về công tác GPMB với quyết tâm chính trị cao, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn cũng yêu cầu UBND huyện Hữu Lũng huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các cấp, các doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn bám, nắm sát tình hình, kịp thời phân tích, dự báo đánh giá những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để chủ động chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác, không để tồn đọng kéo dài.

Lưu ý tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện dự án, bồi thường hỗ trợ tái định cư, xác minh thông tin chủ đất, thửa đất, đối chiếu hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính và thực địa, lấy ý kiến người dân, kiểm đếm đảm bảo chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công khai và chính xác theo quy định.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn cũng đề nghị nhà đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Hữu Lũng và các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung nguồn lực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các trình tự, thủ tục liên quan, thường xuyên báo cáo, trao đổi để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN VSIP Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 15/5/2023. Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore là Nhà đầu tư. Dự án được triển khai tại các xã Hồ Sơn và Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng. Quy mô 599,76 ha, trong đó, giai đoạn 1 sử dụng đất khoảng 200 ha; giai đoạn 2 sử dụng đất khoảng 250 ha và giai đoạn 3 với quy mô sử dụng đất khoảng 149,76 ha.

Đọc thêm