Bí thư tỉnh ủy Nghệ An làm Tổng kiểm toán Nhà nước

(PLO) - Quốc hội vừa bỏ phiếu kín, đa số tán thành bầu ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An làm Tổng kiểm toán nhà nước.

 

 Ông Hồ Đức Phớc vừa được bầu làm Tổng kiểm toán nhà nước
Ông Hồ Đức Phớc vừa được bầu làm Tổng kiểm toán nhà nước

Trước đó, trong phiên họp sáng nay  (5.4), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày tờ trình đề cử nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội và nhân sự bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước để Quốc hội bầu.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng giới thiệu ông Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến ứng cử chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc,  Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga ứng cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban; Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra T.Ư Đảng Nguyễn Đức Hải được đề cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.  

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Trọng Việt được giới thiệu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thanh Hải được đề cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh được đề cử giữ chức Chủ nhiệm này; Phó trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy được giới thiệu giữ chức Trưởng ban.

Sau khi thảo luận tại Đoàn, chiều các ĐBQH đã đồng ý với danh sách giới thiệu này, tiếp đó tiến hành bỏ phiếu kín.

Theo kết quả bỏ phiếu, ông Hồ Đức Phớc (Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An) đã trúng cử chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước với 417/485 phiếu hợp lệ (chiếm 81,41%) tán thành. Số phiếu không đồng ý là 68, chiếm 13,77%.

Các vị trí Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An Ninh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội, cũng đã được ĐBQH tiến hành bỏ phiếu. Các ứng cử viên do UBTVQH đề cử đã trúng cử vào các vị trí tương ứng như đề nghị.

Cụ thể: 

Ông Hà Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc với 474/485 phiếu hợp lệ (chiếm 95,95% tổng số đại biểu) tán thành. 

Thượng tướng Võ Trọng Việt - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh. QP-AN với 458/484 phiếu hợp lệ (chiếm 92,71% tổng số đại biểu) tán thành.

Ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách với 447/484 phiếu hợp lệ (90,94%) tán thành.

Bà Lê Thị Nga - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp với 414/485 phiếu hợp lệ (83,81% tổng số đại biểu) tán thành.

Bà Nguyễn Thúy Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội với 334/485 phiếu hợp lệ (67,64%) tán thành.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng với 296/484 phiếu hợp lệ (59,29% tổng số đại biểu) tán thành.

Sau khi nghe kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước, Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 5 Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội với số phiếu lần lượt là 452/455 (91,50% tổng số đại biểu) và  52/454 (91,50% tổng số đại biểu).

Ông Hồ Đức Phớc (53 tuổi, quê Nghệ An) có bằng tiến sĩ kinh tế. Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, ông đã đảm nhiệm các chức danh Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND thị xã, Phó bí thư thị ủy Cửa Lò, Phó bí thư tỉnh ủy, Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, ủy viên Trung ương Đảng khóa 12.

Đọc thêm