Bị tống tiền vì gửi ảnh nhạy cảm cho người yêu

(PLVN) - Gửi ảnh nhạy cảm cho người yêu, cô gái không ngờ bị Tín tống tiền.
Lê Thành Tín tại cơ quan công an.
Lê Thành Tín tại cơ quan công an.

Công an TP Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối với Lê Thành Tín (SN 1995, ngụ xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2017, Tín quen biết với chị P.T.L (SN 1988, trú tại phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh) qua mạng xã hội. Cả hai nảy sinh tình cảm. Qúa trình nhắn tin, được L gửi ảnh nhạy cảm, Tín đã lưu lại. 

Sau đó, do kẹt tiền, Tín yêu cầu người yêu phải đưa tiền nếu không sẽ tung hình nhạy cảm của chị L. Vì lo sợ, chị L đã hai lần chuyển tiền cho Tín với số tiền 5 triệu đồng.

Đến ngày 6/2, Tín tiếp tục yêu cầu người yêu chuyển số tiền 20 triệu đồng. Chị L đồng ý đưa 35 triệu đồng tiền nhưng Tín phải đưa USB lưu ảnh gốc cho mình và cả hai về sau không liên quan gì nhau. Tín đồng ý lên TP Tây Ninh gặp chị L để nhận tiền và giao USB.

Sáng 13/2, chị L hẹn gặp Tín ở một quán cà phê gần bến xe tỉnh Tây Ninh để đưa tiền và lấy lại USB có chứa hình ảnh nhạy cảm. Khi đối tượng đang nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Đọc thêm