Bị tuyên án chung thân về tội lừa đảo, nữ quái tiếp tục “giăng bẫy bắt mồi”?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do đang nuôi con nhỏ, Vũ Thị Nguyệt chưa phải thi hành án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, trong thời gian chờ thi hành án, Nguyệt tiếp tục bị tố có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo PLVN nhận được đơn của bà H.T.B.T (SN 1980, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tố Vũ Thị Nguyệt (SN 1979, hộ khẩu huyện Thạch Thất, Hà Nội, hiện đang ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà T.

Theo trình bày của bà T, bà có quen biết với Vũ Thị Nguyệt từ trước. Ngày 23/5/2021, bà T được Nguyệt cho biết đang rao bán căn hộ số 2501 tại tòa nhà chung cư FLC Complex 36 Phạm Hùng nên đồng ý mua với giá 1,8 tỷ đồng. Sau đó, bà T đã 6 lần chuyển vào tài khoản của Nguyệt số tiền trên.

Ngày 1/6/2021 hai bên đã viết giấy biên nhận, cam kết ngày 3/6 Nguyệt sẽ giao nhà cho bà T; hoàn thiện giấy tờ, sang tên sổ đỏ, bàn giao cho bà T vào ngày 20/6/2021; bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường 50% giá trị căn hộ. Tuy nhiên, từ ngày 2/6 đến 3/6/2021 Nguyệt nhiều lần nhắn tin qua zalo nói là không bán căn hộ trên cho bà T nữa. Nguyệt gọi bà T sang lấy tiền về.

Sáng 3/6, bà T quyết định không mua và nói Nguyệt chuyển khoản lại toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng cho mình. Nguyệt nói chiều cùng ngày sẽ trả lại. Tuy nhiên, sau đó Nguyệt mới chuyển trả bà T 700 triệu đồng.

Tối 4/6/2021, Nguyệt gửi vào zalo cho bà T 3 bill của ngân hàng (người gửi là Nguyễn Thị Dung – số tài khoản 1902306527xxxx) trong đó ghi tổng số tiền đã giao dịch thành công là 1,45 tỷ đồng.

Sau đó, Nguyệt đã thu hồi lại hình ảnh 3 bill chuyển tiền trên. Bà T nghi ngờ 3 bill chuyển tiền đó là giả mạo giao dịch của ngân hàng để lừa gạt mình vì qua kiểm tra, bà T thấy không có số tài khoản và giao dịch trên.

Từ ngày 3/6/2021 đến nay, bà T nhiều lần liên lạc, đến tìm Nguyệt để đòi lại tiền. Ban đầu Nguyệt hứa hẹn sẽ trả nhưng sau đó không trả và thách thức bà T.

Nghi ngờ mình bị lừa, bà T đã lên mạng Internet tìm hiểu thông tin. Quá trình tìm hiểu, bà T bất ngờ khi phát hiện Vũ Thị Nguyệt là bị can trong vụ án lừa đảo hơn 26 tỷ đồng. Với hành vi đó, Nguyệt đã bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hồi tháng 6/2020 nhưng chưa phải chấp hành hình phạt do đang nuôi con nhỏ.

Ngoài ra, bà T cũng về UBND xã Hương Ngải (huyện Thạch Thất, nơi Nguyệt đăng ký hộ khẩu thường trú). Tại đây, bà T được chủ tịch UBND xã xác nhận thông tin báo chí đưa về việc Vũ Thị Nguyệt (ở thôn 6, xã Hương Ngải) lừa đảo, 2 lần bị tòa tuyên án chung thân là đúng sự thật.

Ngày 18/6/2021 bà T tiếp tục xác minh thông tin về căn hộ số 2501 tại Tòa nhà chung cư FLC Complex 36 Phạm Hùng mà Vũ Thị Nguyệt rao bán cho mình. Tại đây, bà T được Trưởng Ban quản lý tòa nhà cho biết chủ căn hộ trên là chị Đ.T.V, không phải Vũ Thị Nguyệt.

Đáng nói, khi chưa hoàn trả nghĩa vụ với bà T, từ ngày 2/6/2021 đến nay, Nguyệt tiếp tục đăng tải lên mạng xã hội và zalo thông tin rao bán căn hộ số 2501 trên, kèm theo hình ảnh 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Vũ Thị Nguyệt do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp nhưng chữ ký, con dấu và ngày cấp khác nhau.

“Từ những hành vi trên, tôi cho rằng Vũ Thị Nguyệt đã lợi dụng lòng tin, làm giả giấy tờ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi và đang có ý đồ lừa đảo nhiều người khác”, bà T viết trong đơn và cho biết khi đến tìm Nguyệt để đòi tiền, bà gặp thêm ông N.A.Đ (SN 1970, ở cùng tòa nhà với Nguyệt). Theo lời ông Đ, Nguyệt cũng đồng ý bán căn hộ 2501 cho ông cùng thời điểm bà T mua căn hộ trên.

“Điều hết sức nguy hiểm là Vũ Thị Nguyệt lợi dụng việc chưa phải thi hành án, vẫn tiếp tục có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác”, bà T bức xúc và mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để không có thêm bị hại như mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra giải quyết theo quy định.

Đọc thêm