Biến chủng Delta không nguy hiểm hơn đối với trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hiện tại, chưa thể khẳng định rằng các chủng virus corona mới đang trở nên nguy hiểm hơn đối với trẻ em.
Một em bé 12 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech tại Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Pennington hôm 26/7/2021. Ảnh: The Advocate
Một em bé 12 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech tại Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Pennington hôm 26/7/2021. Ảnh: The Advocate

Khi được hỏi về ảnh hưởng của chủng virus corona mới đối với trẻ em trước tình trạng trẻ em nhiễm COVID-19 gia tăng, nhất là ở Mỹ, bà Melita Vujnovic, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nga, cho biết trên kênh truyền hình Russia-24 rằng, "Tại thời điểm này, chúng tôi không thể nói rằng tình hình là đáng báo động".

Đại diện của WHO chỉ rõ, có nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh hơn cho trẻ em do việc nới lỏng các quy định hạn chế trước đây, chứ không phải do virus biến chủng nguy hiểm hơn đối với trẻ em.

"Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả các quốc gia, tất cả các chuyên gia. Hiện tại húng tôi thấy nhiều trẻ em bị nhiễm bệnh hơn nhưng đó không phải là do virus nhắm "tấn công" trẻ em, mà chỉ đơn giản là do sự lây lan của virus".

The Wall Street Journal đưa tin, các bệnh viện ở miền Nam và Trung Tây nước Mỹ cho biết họ đang điều trị cho nhiều trẻ em mắc COVID-19 hơn bao giờ hết và đang chuẩn bị cho những đợt gia tăng tồi tệ hơn sắp tới.

Các trường hợp đã tăng trong sáu tuần qua khi biến thể Delta rất dễ lây lan chủ yếu ở những người chưa được tiêm chủng. Các chuyên gia y tế công cộng cho biết, điều đó dẫn đến nhiều trẻ em bị ốm hơn ở những nơi có sự lây lan của biến thể trong cộng đồng cao.

Theo dữ liệu do Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ tổng hợp, trẻ em dưới 12 tuổi chưa đủ điều kiện để được tiêm chủng và tỷ lệ tiêm chủng cho những người từ 12 đến 17 tuổi vẫn tương đối thấp. Mặc dù trẻ em ít có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng hoặc tử vong do COVID-19 so với người lớn, nhưng dữ liệu gần đây của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cho thấy số ca nhi nhập viện vì COVID-19 đang ở mức cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi dịch COVID-19 vào năm ngoái, đặc biệt là sự lây lan của biến thể Delta.

Các bệnh viện nhi của Mỹ đã chuẩn bị cơ sở vật chất và huấn luyện nhân viên đối phó với sự gia tăng của hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em, hay MIS-C. Một tình trạng hiếm gặp có thể xảy ra vài tuần sau khi nhiễm COVID-19, có thể dẫn đến tổn thương nội tạng hoặc thậm chí tử vong nếu không được chẩn đoán và xử trí thích hợp.