Biên phòng Quảng Bình đánh án ma túy trên đất bạn Lào

(PLO) - Khi 2 đối tượng mang quốc tịch Lào đang vận chuyển 41.000 viên ma túy tổng hợp trên xe ô tô thì bất ngờ bị lực lượng phá án phối hợp giữa 2 nước Việt Nam và Lào ập đến, bắt quả tang.
Hai đối tượng người Lào với âm mưu vận chuyển 41.000 viên ma túy về Việt Nam tiêu thụ.
Hai đối tượng người Lào với âm mưu vận chuyển 41.000 viên ma túy về Việt Nam tiêu thụ.

Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình, ngày 19/1 cho biết, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị đã phối hợp Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) triệt phá thành công chuyên án ma túy 532L, bắt giữ 2 đối tượng mang quốc tịch Lào và thu giữ gần 41.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Trưa 18/1, tại bản Na Khăm, huyện Ma Hả Xay, tỉnh Khăm Muộn, cách Cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 120km, lực lượng phá án phối hợp sau nhiều ngày mật phục, gian nan phá án đã ập đến bắt giữ quả tang Mịt luông Xúc Văn Nạ Vông (42 tuổi, quê ở tỉnh Bua Ly Khăm Xay, Lào) và Thảo Khăm Cộ Xay Xôm Phu (40 tuổi, quê ở tỉnh Khăm Muộn, Lào) đang vận chuyển gần 41.000 viên ma túy tổng hợp trên xe Toyota nhãn hiệu Vigo mang biển số Lào.

Toàn bộ số ma túy trên được cất giấu trong nhiều gói nilon màu vàng xám. Tiếp tục khám xét trên xe, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 khẩu súng săn cùng nhiều vật dụng khác liên quan.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Cả 2 đối tượng người Lào này đều khai nhận, số ma túy trên được mua ở Lào và đang tìm cách móc nối để vận chuyển trái phéo vào Việt Nam tiêu thụ. Hiện lực lượng phá án phối hợp giữa 2 nước đang điều tra mở rộng, bắt các đối tượng liên quan và hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho cơ quan chức năng nước bạn Lào xử lý theo pháp luật.

Được biết, sau 1 tháng triển khai triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới Việt - Lào, BĐBP tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước, triệt phá thành công 2 chuyên án lớn mang bí số 531L, 532L thu gần 45.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác./.

Đọc thêm