Quảng Bình: Bắt giữ 670kg thuốc bom vận chuyển qua biên giới Việt – Lào

(PLO) - Số thuốc nổ trên do các đối tượng mua từ Lào và vận chuyển trái phép qua biên giới về nội địa Việt Nam để tiêu thụ.
Tang vật của vụ việc.
Tang vật của vụ việc.
Ngày 29/1, Đồn Biên phòng Cà Roòng – Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của bộ chỉ huy bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 670kg thuốc bom qua biên giới Việt – Lào.
Lực lượng biên phòng tiến hành kiểm kê số thuốc nổ thu iữ được.
 Lực lượng biên phòng tiến hành kiểm kê số thuốc nổ thu iữ được.

Theo đó, khoảng 10h sáng 25/1, tại khu vực đỉnh núi Cờ Đỏ, thuộc bản Cờ Đỏ, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), lực lượng phối hợp của bộ đội biên phòng qua quá trình tuần tra, mật phục đã phát hiện nhóm đối tượng gùi nhiều bao tải đi từ hướng biên giới vào nội địa Việt Nam với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng biên phòng đã tổ chức vây đón để kiểm tra và phát hiện bên trong các bao tải chứa tổng cộng 670kg thuốc bom dạng cục, rắn, có màu xám. Hai đối tượng vận chuyển số thuốc bom này là Hoàng Văn Hoan (SN 1972) và Nguyễn Văn Sĩ (SN 1987), cùng trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch đã bị bắt giữ. Hoan và Sĩ đều khai nhận, số thuốc bom trên do mình cùng một số đối tượng khác mua từ Lào và vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ.
Hai đối tượng vận chuyển thuốc nổ là Hoan (bên trái) và Sĩ.
 Hai đối tượng vận chuyển thuốc nổ là Hoan (bên trái) và Sĩ.

Vụ bắt giữ này là kết quả của chuyên án 524L do lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình xác lập trước đó. Vụ vụ việc đang được Bộ chỉ huy Biên phòng BĐBP tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm