Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong Quân đội: Nhân lên các điển hình tiên tiến, nhân tố mới

(PLVN) - Sáng qua (11/6), tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Đoàn Quân đội có 28 đại biểu, là một trong những đoàn có số đại biểu đông nhất cả nước.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết tặng hoa chúc mừng các điển hình tiên tiến Quân đội. (Ảnh: qdnd.vn)

Trong đó có 16 đại biểu điển hình tiên tiến do Bộ Quốc phòng lựa chọn, giới thiệu; 5 đại biểu Chiến sĩ thi đua toàn quốc từ năm 2021 đến nay; 7 đại biểu thuộc Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh do địa phương xét chọn.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, các đại biểu Quân đội về dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc là những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu nhất trên các mặt công tác, các lĩnh vực hoạt động của lực lượng vũ trang. Mỗi điển hình làm lan tỏa những thành tựu công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân đội, hình ảnh và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ đến với toàn thể đại biểu dự Hội nghị và nhân dân cả nước.

Dưới đây là một số điển hình tiên tiến toàn quốc trong Quân đội.

Ấm áp mô hình “hũ gạo tình thương”

Dù trải qua nhiều cương vị công tác, nhưng dù ở cương vị nào Thiếu tá Nguyễn Văn Ca Răn, Chính trị viên Tiểu đoàn 511, Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cũng luôn tận tụy với công việc, có nhiều sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, góp phần cùng Đảng ủy Tiểu đoàn lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, thời gian qua, Thiếu tá Nguyễn Văn Ca Răn đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trong thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Điển hình như, từ bữa ăn hàng ngày, tùy vào thực tế ăn của cán bộ, chiến sĩ có dư cơm thừa nhiều hay ít, đơn vị sẽ trích một phần gạo để quyên góp vào “Hũ gạo tình thương”. Số gạo đóng góp được sẽ do từng đơn vị quản lý. Đơn vị sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để thăm, tặng gạo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân các dịp lễ hoặc chọn các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ thường xuyên, mỗi tháng trung bình tặng 4 suất gạo (mỗi suất 10 - 15kg và 200.000 đồng).

Từ năm 2021, qua mô hình, đơn vị đã hỗ trợ 60 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân được 1.400kg gạo và 12 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Thiếu tá Ca Răn đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt trong đồng bào dân tộc Khmer; phối hợp tổ chức cấp phát 1.033 túi nhu yếu phẩm, rau, củ, quả; hơn 24 tấn gạo, 1.333 thùng mì; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Phú Hữu, huyện An Phú; duy trì thực hiện tốt chương trình “Ấm tình quân dân”; tổ chức phát động và thực hiện tốt Cuộc vận động “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội” trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, với tổng số tiền tiết kiệm gửi về gia đình là 180 triệu đồng; mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” với số tiền hơn 10 triệu đồng.

Thiếu tá Ca Răn chia sẻ: “Thực hiện lời dạy của Bác, bản thân tôi cũng như đồng đội của mình, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ như: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên; luôn đồng hành, sát cánh cùng với địa phương để phát triển KTXH; đồng thời chăm lo cho nhân dân, nhất là đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những hoàn cảnh neo đơn… để không ai bị bỏ lại phía sau. Đối với tôi, là một người lính Cụ Hồ là phải vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; luôn đồng hành, sát cánh cùng với nhân dân trong lúc nguy hiểm nhất, khó khăn nhất”.

Tấm gương sáng trong học tập, nghiên cứu

Thượng úy Vũ Trung Kiên (SN 1997, Trưởng ngành Vũ khí dưới nước của Tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) là một trong những tấm gương sáng trong học tập, nghiên cứu, cống hiến hết mình cho nhiệm vụ. Trước khi là điển hình tiên tiến toàn quốc, năm 2022, anh là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân.

Yêu thích quân đội từ những câu chuyện kể về kỷ niệm trong quân ngũ của ông nội và bố nên Vũ Trung Kiên đã thi vào Học viện Hải quân. Năm 2019, chàng sinh viên trẻ cùng đội tuyển Olympic tiếng Nga của Học viện Hải quân tham gia kỳ thi Olympic tiếng Nga toàn quân và đạt giải Ba toàn đoàn, bản thân anh đạt giải Ba cá nhân. Năm 2020, anh tốt nghiệp Học viện Hải quân, đạt danh hiệu học viên giỏi toàn khóa.

Đảm nhận công tác tại Lữ đoàn 162 vào tháng 9/2020, dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Thượng úy Kiên đã thể hiện được khả năng, bản lĩnh của mình. Trong quá trình công tác tại Tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo, anh đã nghiên cứu, mô phỏng hệ thống máy điều khiển bắn ngư lôi... của tàu hộ vệ tên lửa, áp dụng vào huấn luyện, giúp lực lượng sĩ quan, quân nhân mới về đơn vị nhanh chóng nắm bắt kiến thức, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Anh cùng đồng đội đã kịp thời khắc phục, sửa chữa hỏng hóc nhỏ các tính năng kỹ thuật, chiến thuật hệ thống máy điều khiển bắn ngư lôi…

Năm 2020, cùng tập thể tàu 015, Lữ đoàn 162, Vùng 4 và Đội tuyển cứu hộ, cứu nạn của Quân chủng Hải quân tham gia phần thi sử dụng phương tiện cứu sinh trên biển tại Hội thao quân sự quốc tế năm 2021 (Army Games), Thượng úy Kiên đạt Huy chương Bạc môn Cúp biển. Năm 2022, tham gia Hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi cấp Quân chủng, anh đạt giải Khuyến khích.

“Nhiệm vụ được giao có yêu cầu ngày càng cao để đáp ứng trong tình hình mới. Là sĩ quan trẻ, tôi luôn xác định phải nỗ lực, xung kích đi đầu trong nhiệm vụ chuyên môn cũng như các công tác khác, từ đó mới đủ khả năng hòa nhập và đáp ứng cường độ huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ tại tàu và Lữ đoàn”, Thượng úy Kiên chia sẻ.

Nhờ tinh thần cống hiến, chủ động học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, học tập và công tác, giai đoạn 2017 - 2022, Thượng úy Kiên liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng từ 2017 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; được Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội thao Quân sự quốc tế năm 2021…

Đọc thêm