Bill Gates nói gì về cuộc “trò chuyện đêm khuya” với “tỷ phú ấu dâm” Epstein?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bill Gates đang phải đối mặt với các nghi vấn trong quá khứ liên quan đến mối quan hệ của ông với tỷ phú Jeffrey Epstein - người bị bắt vào năm 2019 vì tội mua dâm và tự sát chết trong khi chờ xét xử.
Jeffrey Epstein (trái) và Bill Gates (phải).
Jeffrey Epstein (trái) và Bill Gates (phải).

Tỷ phú Bill Gates đã kịch liệt phủ nhận những tuyên bố rằng ông đã thảo luận về cuộc hôn nhân của mình với “tỷ phú ấu dâm” Jeffrey Epstein tại nhà của mình ở Manhattan, sau khi có một bài báo nói hai người đàn ông này "rất thân thiết", tờ The Independent đưa tin.

Tờ Daily Beast trích dẫn hai nguồn ẩn danh đã cáo buộc trong một bài báo độc quyền hôm Chủ nhật vừa rồi rằng người đồng sáng lập Microsoft đã tâm sự với Epstein về cuộc hôn nhân “độc hại” của mình một số lần từ năm 2011 đến năm 2014.

“Đến chỗ Jeffrey được coi là thời gian nghỉ ngơi trong cuộc hôn nhân của anh ấy. Đó là một cách để tránh xa Melinda”, một nguồn tin được coi là “người có mặt tại một số cuộc tụ tập” nói với tờ The Daily Beast.

Tờ báo cũng cho biết, những người đàn ông đã thảo luận về việc Epstein tham gia vào Quỹ Bill và Melinda Gates.

Tuy nhiên, một đại diện của Bill Gates đã phủ nhận dứt khoát các cáo buộc, nói với tờ báo: “Mô tả của báo về các cuộc gặp của Bill Gates với Epstein và những người khác về hoạt động từ thiện là không chính xác, kể cả những người đã tham gia”.

Người đại diện nói thêm: “Tương tự, bất kỳ tuyên bố nào rằng Gates nói về cuộc hôn nhân của mình hoặc Melinda với thái độ miệt thị là sai sự thật.”

Người phát ngôn khẳng định rằng “Bill Gates chưa bao giờ nhận được hoặc xin lời khuyên cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào từ Epstein - về hôn nhân hay bất cứ điều gì khác. Bill chưa bao giờ phàn nàn về Melinda hay cuộc hôn nhân của anh ấy với Epstein”.

Đại diện của Melinda Gates cũng không trả lời yêu cầu bình luận từ The Daily Beast. Tờ Independent đã liên hệ với quỹ Bill & Melinda Gates để có thêm thông tin.

Vào tháng trước, cặp vợ chồng nhà từ thiện tỷ phú đã thông báo rằng họ sẽ theo đuổi việc ly hôn sau gần 3 thập kỷ chung sống, và từ đó đã dấy lên những tin đồn về mối quan hệ của họ.

Bill Gates, cùng với nhiều nhân vật nổi tiếng khác, đã phải đối mặt với những nghi vấn trong quá khứ liên quan đến mối quan hệ của ông với Epstein. Epstein - nhà tài chính thất sủng còn được gọi là “tỷ phú ấu dâm” - đã bị bắt vào năm 2019 với cáo buộc liên bang mua dâm và tự sát chết trong thời gian chờ xét xử.

Năm 2019, tờ The New York Times cho biết, Bill Gates đã gặp Epstein ít nhất ba lần tại ngôi nhà phố ở Manhattan của ông ấy kể từ năm 2011, sau khi Epstein nhận tội gạ gẫm trẻ vị thành niên bán dâm ở Florida vào năm 2008.

"Tôi đã gặp Epstein, nhưng tôi không có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh hay tình bạn nào với ông ấy”, Bill Gates nói với tờ The Wall Street Journal hồi tháng 9/2019.

Melinda Gates được cho là đã gặp Epstein cùng với chồng mình vào một dịp năm 2013, theo một bài báo khác của tờ The Daily Beast, và kiên quyết phản đổi việc chồng mình có quan hệ với ông ta.

Tờ Wall Street Journal cho biết hồi đầu tháng này rằng Melinda Gates đã bắt đầu tham vấn các luật sư ly hôn vào năm 2019 cùng thời điểm xuất hiện các thông tin về cuộc gặp trên.

Ngoài ra, cuối tuần trước tờ báo này tiết lộ rằng Bill Gates đã có quan hệ tình cảm với nhân viên ở Microsoft gần 20 năm trước và hồi năm 2019 công ty đã phải tiến hành một cuộc điều tra về các cáo buộc này.

Bill Gates được cho là đã từ chức trước khi cuộc điều tra hoàn thành và hội đồng quản trị có thể đưa ra quyết định chính thức về vấn đề này.

Người phát ngôn của Bill Gates cũng thừa nhận rằng "có một mối tình cách đây gần 20 năm đã kết thúc một cách thân thiện". Tuy nhiên, người phát ngôn khẳng định rằng “quyết định rời khỏi hội đồng quản trị không hề liên quan đến vấn đề này. Trên thực tế, từ vài năm trước đó ông ấy đã bày tỏ muốn dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động từ thiện”.