Bình Định cam kết hỗ trợ mạnh mẽ cho nhà đầu tư ngay từ khi hình thành ý tưởng

(PLVN) -  Chiều 10/10, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) diễn ra Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào các tỉnh Vùng Duyên hải Trung bộ. Đây là sự kiện thuộc trong chuỗi sự kiện Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vùng Duyên hải Trung bộ.

Sự kiện lần này có ý nghĩa quan trọng và là tiền đề để phát triển hơn nữa công tác phối hợp, hợp tác, hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa các tỉnh Vùng Duyên hải Trung bộ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, Vùng Duyên hải Trung bộ gồm các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi và Bình Định có tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế biển, cảng biển, thế mạnh quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh biển, đảo của vùng và cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến đầu tư

Đồng thời, các địa phương trong vùng hiện còn nhiều khu, cụm công nghiệp với quỹ đất sạch lớn, chính sách thu hút đầu tư ngày càng hoàn thiện, đồng bộ; dân số trong độ tuổi lao động; hạ tầng giao thông trục Bắc - Nam đã được cải thiện rõ rệt trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, đây cũng là vùng có bản sắc văn hóa riêng, ý chí tự lực, tự cường, năng động và sáng tạo.

Ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ thêm, quan điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù để phát triển và trở thành tỉnh có nền kinh tế công nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao; là đầu mối giao thương kinh tế, đối ngoại quan trọng giữa Việt Nam với các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông cũng như khu vực trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Tại Hội nghị lần này, thay mặt UBND tỉnh Bình Định, ông Phạm Anh Tuấn cũng kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào tỉnh Bình Định trong các lĩnh vực như: Nông, lâm nghiệp - thủy sản (các nhà máy chế biến gia súc, gia cầm; chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản; chế biến nông, lâm sản); lĩnh vực công nghiệp (hạ tầng các khu, cụm công nghiệp,các nhà máy sản xuất linh kiện, sản xuất và lắp ráp ô tô, sản xuất động cơ điện chuyên dùng, các dự án năng lượng tái tạo gió, mặt trời...) và lĩnh vực dịch vụ cảng, logistics (Cảng nước sâu, Trung tâm logistics ở huyện Phù Mỹ; cảng cạn ICD, logistics ở các huyện Vân Canh và Tuy Phước…)

Qua đó, tỉnh Bình Định cũng cam kết mạnh mẽ sẽ hỗ trợ Nhà đầu tư từ việc hình thành ý tưởng, tìm kiếm cơ hội đầu tư, đến xây dựng dự án và triển khai hoạt động nhanh chóng, hiệu quả.

"Tỉnh Bình Định sẽ không ngừng cải cách thủ tục hành chính và đổi mới phong cách làm việc, từ lãnh đạo cấp tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành và hệ thống chính quyền các cấp đều nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc tận tụy, minh bạch, nhanh chóng để kịp thời nắm bắt, đề xuất giải quyết các yêu cầu và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho Nhà đầu tư", ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tại Hội nghị lần này, đại biểu đã được nghe lãnh đạo các tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi giới thiệu về các dự án thu hút đầu tư, chính sách và các ưu đãi thu hút đầu tư. Doanh nghiệp các tỉnh vùng Duyên hải Trung Bộ đã cùng nhau thảo luận những nội dung có liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư, chính sách và các ưu đãi thu hút đầu tư trong từng lĩnh vực tại các địa phương.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Ảnh: CTTĐT tỉnh Bình Định

Theo ông Nguyễn Văn Lăng, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định cho biết, dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP tại huyện Vân Canh được xem là một trong những dự án trọng điểm kiểu mẫu. Khu công nghiệp, đô thị này có hệ thống cơ sở hạ tầng hội đủ các yếu tố khu, đô thị sinh thái, hiện đại. Đến nay, Khu Công nghiệp Becamex VSIP đã thu hút 5 dự án với số vốn 170 triệu USD đầu tư trên quy mô 60 ha. Trong tương lai với diện tích trên 1.425 héc ta sẽ thu hút trên 2 tỷ USD đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tạo cơ hội việc làm cho 120.000 đến 150.000 lao động tại địa phương và các tỉnh thành lân cận.

"Trên con đường phát triển, hệ thống Becamex - VSIP sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới, phủ khắp các tỉnh Duyên hải miền Trung. Với cơ sở đó, Becamex mong các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Duyên hải miền Trung sẽ cùng kết nối, cùng phát triển và lớn mạnh, đem lại lợi ích không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho người dân và địa phương", ông Nguyễn Văn Lăng bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Lăng, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các doanh nghiệp và hội ngành nghề của thành phố tìm hiểu, kết nối các cơ hội hợp tác và đầu tư phát triển thị trường tại các tỉnh vùng Duyên hải Trung bộ – một trong bốn vùng trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững của cả nước.

Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh luôn hoan nghênh, ủng hộ và cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh tại các tỉnh Vùng Duyên hải Trung bộ. Các sở, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ phát huy vai trò là cầu nối cho sự hợp tác của các doanh nghiệp với các tỉnh đồng thời tiếp tục cùng với lãnh đạo các tỉnh Vùng Duyên hải Trung bộ, các bộ, ngành Trung ương nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

Đọc thêm