Bình Định khánh thành dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, TP. Quy Nhơn

(PLVN) -  Chiều ngày 27/3, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ khánh thành dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Chí Dũng. Đây là công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai có tầm quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Quy Nhơn.
Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Bình Định và chủ đầu tư cắt băng khánh thành Dự án

Đây là công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai có tầm quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Quy Nhơn.

Dự án hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh nằm tại phường Nhơn Bình và Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với tổng mức đầu tư 602 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí đầu tư xây dựng dự án 316 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh và kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng lấy từ nguồn vốn Ngân sách TP Quy Nhơn là 286 tỷ đồng.

Dự án được khởi công vào tháng 3/2022, hoàn thành vào tháng 12/2024 (vượt tiến độ 7 tháng so với kế hoạch ban đầu) và có chiều dài khoảng 6.060m (bờ tả: 3.000m; bờ hữu: 3.060m).

Quang cảnh Lễ khánh thành dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh

Phạm vi xây dựng của dự án có điểm đầu tại đập Phú Xuân - ngã ba sông Hà Thanh, điểm cuối tại tràn Quy Nhơn 1, gồm các hạng mục chính: Mở rộng và nạo vét lòng sông với chiều dài 3,1km, sông rộng từ 40-130m; mở rộng cầu chợ Dinh trên tuyến Quốc lộ 19 từ 24m lên 45m; xây dựng đường giao thông có chiều rộng nền đường 14,0m (với mặt đường rộng 7,0m, vỉa hè 02 bên rộng 7,0m) chiều dài đường 6,06km và hệ thống điện chiếu sáng 02 bên sông Dinh dài 6,40km.

Phát biểu tại lễ khánh thành Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, Thành phố Quy Nhơn, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh: Sông Dinh thuộc phường Nhơn Phú và phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn là một trong năm nhánh sông nằm trên trục thoát lũ của hạ lưu sông Hà Thanh. Qua nhiều năm bị bồi lắng và xâm lấn, lòng sông bị thu hẹp dần, không còn khả năng thoát lũ nên hàng năm, vào mùa mưa lũ, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng, gây thiệt hại về tài sản của nhân dân cũng như cơ sở hạ tầng kỹ thuật của địa phương...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại Lễ Khánh thành

Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh thi công hoàn thành đã góp phần làm tăng khả năng tiêu thoát lũ, chống ngập úng, trực tiếp bảo vệ các khu dân cư, khu đô thị, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạn chế các thiệt hại do mưa lũ gây ra cho khu vực; kết hợp chỉnh trang đô thị, kết nối giao thông, cải tạo môi trường sinh thái trong khu vực.

Đến nay, công trình hoàn thành không chỉ hồi sinh sông Dinh từ một dòng sông chết, ô nhiễm trong nhiều năm trở nên thông thoáng, xanh mát; góp phần từng bước hoàn thiện trục tiêu thoát lũ vùng hạ lưu sông Hà Thanh; đồng thời mở ra không gian phát triển đô thị mới cho TP. Quy Nhơn – đô thị ven sông, kết nối các khu dân cư, khu đô thị theo quy hoạch.

Qua đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cũng biểu dương tinh thần các sở, ngành trong tỉnh và các đơn vị liên quan đã nỗ lực vượt bậc, có nhiều đóng góp để hoàn thành công trình vượt tiến độ.

Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh hoàn thiện mang lại nhiều giá trị và lợi ích cho người dân

Đặc biệt, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan đã rất tích cực trong triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cùng bà con nhân dân trên địa bàn triển khai dự án, trong đó có 170 hộ phải tái định cư đến nơi ở mới đã chia sẻ, đồng thuận với chủ trương của tỉnh, trước yêu cầu phát triển, đã thực hiện tốt chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, góp phần giúp đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành toàn bộ dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cũng đề nghị UBND thành phố Quy Nhơn là đơn vị tiếp nhận các hạng mục của dự án cần thực hiện tốt trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo trì để công trình bền vững và phát huy hiệu quả cao nhất.

Đọc thêm