Bình Định sẽ lập các Tổ liên ngành về phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Bình Định sẽ thành lập các Tổ kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, công tác chỉ đạo, tổ chức phòng chống dịch bệnh tại các địa phương và hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật; nhất là các chợ, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ thuộc địa bàn quản lý...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Bình Định mới ban hành văn bản về việc tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, qua đó kịp thời cảnh báo cũng như xử lý dứt điểm ngay tại thời điểm dịch bệnh mới được phát hiện ở phạm vi nhỏ lẻ.

Theo đó, nhằm tiếp tục tăng cường tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung về việc tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cũng giao Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2024, trong đó chú trọng Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn các địa phương để tuyên truyền, phổ biến cho người chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi.

Phân công lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn phối hợp các địa phương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cũng như thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu dịch bệnh trên Hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS).

Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ của mình để tăng cường các biện pháp giám sát dịch bệnh trên vật nuôi, qua đó phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo cũng như xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện ở phạm vi nhỏ lẻ, huy động các nguồn lực hợp pháp để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới.

Xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh; chủ động triển khai các biện pháp, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển động vật bệnh, vứt xác động vật chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Thời gian tới, UBND tỉnh Bình Định cũng sẽ thành lập các Tổ kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, công tác chỉ đạo, tổ chức phòng chống dịch bệnh tại các địa phương và hoạt động vận chuyển, mua bán, giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật; nhất là các chợ, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ thuộc địa bàn quản lý.

Đồng thời, tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, qua đó thông tin Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành thu thập mẫu bệnh nghi ngờ gửi xét nghiệm mầm bệnh và thực hiện công bố dịch (nếu có) để có biện pháp chống dịch kịp thời; tránh để xảy ra các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh.

Tính đến tháng 6/2024, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh Bình Định (không kể lợn con chưa tách mẹ) ước đạt 695.362 con, tăng 3,5% (+23.464 con) so với cùng kỳ.

Mặc dù, địa phương này chưa ghi nhận ổ dịch, tuy nhiên do tình hình thời tiết vẫn đang diễn biến bất thường trong khi kết quả tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi vẫn chưa đạt tỷ lệ dẫn đến nguy cơ tái phát dịch bệnh nguy hiểm cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh là rất cao.

Đọc thêm