Bình Định tạo mọi thuận lợi để doanh nghiệp Bỉ đầu tư, phát triển bền vững

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, địa phương luôn coi lợi ích hợp pháp, thành công của nhà đầu tư là lợi ích và thành công của chính mình. Đến với Bình Định, các doanh nghiệp sẽ được tạo mọi thuận lợi để thực hiện dự án thành công và phát triển bền vững.
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu tỉnh Bình Định.
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu tỉnh Bình Định.

Chiều tối 24/3, UBND tỉnh Bình Định đã phối hợp với Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và Tổng Công ty Becamex IDC tổ chức Hội thảo “Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, Việt Nam - Bỉ” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Mục đích của Hội thảo “Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, Việt Nam - Bỉ” là nhằm giới thiệu về vị trí, tiềm năng kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định, các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Vương quốc Bỉ…

Tại hội thảo, thay mặt UBND tỉnh Bình Định, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Bình Định đang đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để sẵn sàng đón các nhà đầu tư, nhất là hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng diện tích 15.900 ha và hạ tầng cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.042 ha.

Trong đó, tỉnh Bình Định tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, với quy mô 1.425 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD tại xã Canh Vinh (huyện Vân Canh). Hiện nay, khu công nghiệp này được quy hoạch hiện đại, tuân thủ tất cả các tiêu chí về môi trường và bền vững, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, cung cấp các giải pháp toàn diện cho nhà đầu tư.

Bình Định tiếp tục tập trung mời gọi các nhà đầu tư có tiềm lực, thương hiệu mạnh để đầu tư các dự án then chốt vào 5 trụ cột chính, gồm: công nghiệp; du lịch; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ cảng và logistics; kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa. Địa phương ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng trí thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh.

Đáng chú ý, nhằm tăng cường công tác thu hút đầu tư vào Bình Định nói chung và Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định nói riêng, thời gian qua, UBND tỉnh Bình Định và các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước; chủ động xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị với các cơ quan Nhà nước, cũng như hợp tác đầu tư, giao thương với các doanh nghiệp Vương quốc Bỉ.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan và cải thiện mối quan hệ giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp với chính quyền địa phương các cấp ở Bình Định được đặt lên hàng đầu, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Bình Định luôn coi lợi ích hợp pháp, thành công của nhà đầu tư là lợi ích và thành công của chính mình. Đến với Bình Định, các doanh nghiệp sẽ được tạo mọi thuận lợi để thực hiện dự án thành công và phát triển bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe nhiều tham luận của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Vương quốc Bỉ và Việt Nam. Các tham luận đều đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của Bình Định, cũng như những cơ hội đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh bền vững tỉnh này.

Ông Karl Van den Bossche - Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cho biết, Bình Định là tỉnh có tiềm năng lớn, có môi trường đầu tư thuận lợi. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp Bỉ nên chú trọng đến các lĩnh vực như: công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao…

“Bình Định là tỉnh có vị trí quan trọng, là cầu nối với các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, là cửa ngõ ở Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan. Bình Định cũng là tỉnh có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời… Các nhà đầu tư, doanh nghiệp Bỉ hãy đến Bình Định, hãy đầu tư vào Bình Định”, ông Karl Van den Bossche nói.

Đọc thêm