Binh đoàn 15 sáng nghĩa tình quân dân

Binh đoàn 15 thuộc Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, là một trong những đơn vị góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế và chăm lo đời sống cộng đồng dân cư ở địa phương.

Binh đoàn 15 thuộc Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, là một trong những đơn vị góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế và chăm lo đời sống cộng đồng dân cư ở địa phương.

Hàng vạn người dân ở trong vùng phát triển cây cao su của đơn vị đã có điều kiện thay đổi về cuộc sống, từ chỗ đói nghèo lạc hậu, nay đã vươn lên ổn định và đã có đến cả ngàn hộ trở thành "triệu phú" từ cây cao su. Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gần như nơi nào cũng đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng "điện - đường - trường - trạm" đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng do Binh đoàn đầu tư chăm lo cho dân. 

Hướng dẫn kỹ thuật khai thác mủ cao su
Hướng dẫn kỹ thuật khai thác mủ cao su

Đặc biệt, các Cty phát triển cây cao su thuộc Binh đoàn đã tiếp nhận gần 10.000 lao động là người dân tộc tại chỗ vào làm công nhân khai thác mủ cây cao su, tạo môi trường thuận lợi cho bà con thay đổi cung cách làm ăn mới.

Nghĩa tình quân dân ở Binh đoàn 15 ngày càng gắn bó keo sơn bền chặt, không phải tính toán thiệt hơn khi dân cần đến việc chăm lo cuộc sống cho gia đình và xã hội. Việc Binh đoàn dành hơn 600 ha cao su đang trong thời kỳ khai thác bàn giao cho các địa phương để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng phục vụ dân sinh, giao cho dân quản lý vườn cây đã minh chứng thêm sự sáng ngời nghĩa tình quân dân của những người lính Cụ Hồ trên mảnh đất Tây Nguyên.

Năm 2007, khi công trình thủy điện Sê San 4 ngăn đập giữ nước và mực nước trong lòng hồ dâng cao làm ngập hàng trăm ha đất sản xuất từ lâu đời của người dân ở 3 làng Mít Chép, làng Lân và làng O, cuộc sống của bà con đang rơi vào tình cảnh khó khăn.

Cty cao su 715 và Cty 75 đóng quân trên địa bàn xã Ia O (huyện Ia Grai) đã phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao gần 400 ha cao su khai thác được 4 năm cho bà con quản lý và khai thác mủ. Tính ra, giá trị mỗi hécta cao su đến thời điểm bàn giao có suất đầu tư lên đến hơn 100 triệu đồng/ha, bình quân mỗi hộ được nhận từ 1,5 - 2 ha để sản xuất. Nhờ đó, cuộc sống của bà con ngày càng ổn định và nâng cao, hộ nào cũng có mức thu nhập hàng năm từ 150 - 200 triệu đồng từ vườn cây cao su hỗ trợ của các đơn vị.

Pui H'Nhoan ở làng Mít Chép vui vẻ tâm sự: Sau khi nhận được sự hỗ trợ vườn cây cao su của Công ty 715, bà con trong làng rất phấn khởi và tin tưởng nghĩa tình quân dân của đơn vị đóng quân trên địa bàn. Được cán bộ, chiến sĩ đơn vị tận tình giúp đỡ về kỹ thuật, bà con biết chăm sóc và khai thác đúng quy trình, mức thu nhập hàng năm cao hơn gấp nhiều lần so với trồng các loại hoa màu trên đất trước đây. Thấy trồng cây cao su có lợi, riêng nhà mình trong năm 2010 đầu tư gần 100 triệu đồng để trồng mới được 1,5 ha cao su tiểu điền; chắc chắn đến khi vườn cây cho thu hoạch sẽ giàu ...

Ở địa bàn huyện biên giới Đức Cơ, Cty cao su 74 bàn giao 32 ha cao su cho địa phương làm các công trình phúc lợi công cộng phục vụ đời sống dân sinh trên địa bàn. Nhiều công trình và hạng mục công trình đã và đang được xây dựng như bệnh viện, trường học, trung tâm dạy nghề, khu công nghiệp, bến xe...đã "tô điểm" thêm cho bộ mặt của thị trấn Chư Ty ngày càng phát triển mạnh mẽ và có nhiều điều kiện phục vụ đời sống dân sinh tốt hơn.

Riêng Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Cơ - công trình cấp thiết đã được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng gần 2 năm nay, đã phát huy hiệu quả thiết thực. Bệnh viện được xây dựng trên quỹ đất rộng 3 ha và quy mô lớn hơn nhiều so với địa điểm cũ, với khoảng 70 giường bệnh và được trang bị các loại dụng cụ y tế hiện đại. Người dân trong vùng có điều kiện tiếp cận với y tế ngày càng nhiều, không còn trở ngại khi ốm đau phải điều trị và nhất là đối với bà con người dân tộc thiểu số trong vùng.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang - Tư lệnh Binh đoàn 15 khẳng định: Đơn vị phát triển ngày càng lớn mạnh trên mảnh đất Tây Nguyên như ngày hôm nay chính là nhờ sức dân, do vậy việc chăm lo đến đời sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn là trách nhiệm và nghĩa vụ lớn lao của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15. Từ nhiều năm nay, các đơn vị trong Binh đoàn rất chú trọng đến việc giúp dân được no cơm ấm áo, song chưa được nhiều và công việc này sẽ còn được tiếp tục mãi mãi. Với tinh thần "Nghĩa tình quân dân", Binh đoàn 15 sẽ phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ luôn ở bên dân và tận tụy lo cho dân trọn vẹn nghĩa tình.

Binh đoàn đã hình thành 5 Công ty và đến nay đã phát triển được khoảng 30.000 ha cao su, 1.500 ha cà phê dọc ở các vùng biên giới, góp phần khai thác tiềm năng thế mạnh ở địa phương. Hàng năm, Binh đoàn 15 đóng góp ngân sách cho Nhà nước một nguồn thu rất lớn hàng trăm tỷ đồng.

Văn Thông

Đọc thêm