Bình luận xúc phạm công an, "anh hùng bàn phím" chịu phạt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến sự việc N.T.H xúc phạm CSGT bị xử phạt 7,5 triệu đồng được đăng tải trên Fanpage "Công an tỉnh Tuyên Quang", L.H.S đã vào bình luận khiếm nhã, xúc phạm đến danh dự của lực lượng Công an nên chịu chung mức phạt. 
Công an làm việc với L.H.S về các bình luận xúc phậm CSGT trên mạng xã hội.
Công an làm việc với L.H.S về các bình luận xúc phậm CSGT trên mạng xã hội.

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang xác nhận, đơn vị này vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.H.S sinh năm 1986, trú tại phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của của cơ quan, tổ chức”.

Chiếu theo quy định tại Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, L.H.S. bị xử phạt số tiền đối với hành vi trên là 7,5 triệu đồng.

Sự việc này liên quan đến sự việc xảy ra vào ngày 29/9, Fanpage Facebook "Công an tỉnh Tuyên Quang" đăng tải thông tin về việc xử lý vi phạm hành chính chị N.T.H, trú tại xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về hành vi xúc phạm lực lượng Công an nhân dân trên không gian mạng.

Tuy nhiên, khi tiếp nhận thông tin này, tài khoản Facebook mang tên “H.S” đã vào bình luận với nội dung khiếm nhã, xúc phạm đến uy tín của lực lượng Công an.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản Facebook nêu trên là L.H.S, sinh năm 1986, trú tại phường An Tường, thành phố Tuyên Quang.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tuyên Quang đã mời L.H.S đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, L.H.S đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Như trước đó, Báo PLVN đã đưa tin hôm 28/9, Giám đốc Công an tỉnh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đới với chị N.T.H, sinh năm 1984, trú tại xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” được quy định tại Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ với mức phạt được xác định là 7,5 triệu đồng.

Đọc thêm