"Bình minh đang lên" chuẩn bị chiếm lĩnh giờ vàng sóng truyền hình Quảng Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Bộ phim truyền hình "Bình minh đang lên" do Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chủ trì sản xuất nhằm giới thiệu, quảng bá về vùng đất, con người Quảng Ninh, sẽ chính thức lên sóng vào 20h50 từ ngày 27/11 - 3/12 trên QTV1 và 11h00 từ ngày 28/11 - 4/12 trên QTV3.
Quảng Ninh sắp công chiếu bộ phim truyền hình "Bình minh đang lên".
Quảng Ninh sắp công chiếu bộ phim truyền hình "Bình minh đang lên".

"Bình minh đang lên" có thời lượng dài 7 tập, với thời lượng 45 phút mỗi tập. Điều đặc biệt bối cảnh của phim là những địa điểm tuyệt vời của tỉnh Quảng Ninh, nơi có thiên nhiên tươi đẹp, kinh tế phát triển, văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh, nhân dân hạnh phúc.

Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên có tên tuổi trong làng điện ảnh Việt hiện nay như: Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyệt Hằng, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Tản, Anh Đào, diễn viên Quế Chi và một số diễn viên là người Quảng Ninh…

Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ Thanh Sơn, một quản đốc trẻ tuổi, nhiệt huyết với ngành than và Thuỳ Dương, phó giám đốc một công ty du lịch kiêm hướng dẫn viên xinh đẹp, năng động. Tình yêu của họ đã phải trải qua nhiều sóng gió từ sự phản đối của bà Lam (mẹ Thùy Dương) vì lo lắng về những vất vả, rủi ro của nghề mỏ cho đến những hiểu lầm mà Trúc Ngân, cô nhân viên phòng kinh tế tổng hợp làm cùng công ty với Thanh Sơn gây ra…

Đan xen với câu chuyện tình của hai nhân vật chính là chuyện tình lãng mạn nhưng vô cùng dí dỏm của cặp đôi Quốc Đạt - Hồng Hạnh. Đạt (em trai Thanh Sơn) là kỹ sư thủy sản còn Hạnh là nhân viên marketing công ty xuất nhập khẩu. Hay như chuyện của Hùng Cường, phó quản đốc vận tải tại một mỏ than lộ thiên với hành trình tìm cách cưa đổ Trúc Ngân.

Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh trong bộ phim quay tại thị xã Đông Triều.

Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh trong bộ phim quay tại thị xã Đông Triều.

Kịch bản phim đã xây dựng được các tuyến nhân vật và câu chuyện gắn với đặc điểm mảnh đất và con người Quảng Ninh; khai thác được các khía cạnh về đời sống, văn hóa, sản xuất, du lịch trên địa bàn, lồng ghép các bối cảnh, làm nổi bật hình ảnh các điểm du lịch trong tỉnh, làm nổi bật bản sắc văn hóa, con người Quảng Ninh; khai thác, truyền tải được các thế mạnh về phát triển kinh tế, xã hội, du lịch trong nội dung phim.

Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh bộc bạch: “Tôi rất có cơ duyên và nhiều kỷ niệm với Quảng Ninh. Ngày còn trẻ tôi từng ra đây biểu diễn ở rạp hát Việt Nhật, khi rạp hát vừa khai trương. Sau này ra Quảng Ninh đóng phim “Người đàn bà che mặt”, rồi tham gia nghĩa vụ quân sự ở vùng Đông Bắc. Rất là tự hào, xao xuyến và xúc động vì sau một thời gian trở lại, thấy Quảng Ninh khác hẳn, rất đẹp và ngày càng phát triển”.

Ê kíp làm phim đã lựa chọn bối cảnh quay tại một số công ty khai thác than và đặc biệt là các danh lam thắng cảnh, khu du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh trải dài từ Đông Triều cho đến Móng Cái. Bộ phim cũng giới thiệu đến công chúng nét văn hóa giàu bản sắc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện Bình Liêu nói riêng, như: Phong tục tập quán, ẩm thực độc đáo, lễ hội Soóng cọ, những trận bóng đá của các cô gái dân tộc, hay những làn điệu Then và tiếng đàn Tính - món ăn tinh thần không thể thiếu và là linh hồn trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân tộc Tày trên vùng đất này.

Qua bộ phim, khán giả cũng sẽ thấy được sự phát triển đồng bộ, hiện đại của Quảng Ninh, không chỉ ở các thành phố mà ở cả các vùng nông thôn với những thành tựu đạt được trong xây dựng Nông thôn mới gắn với chương trình OCOP của tỉnh; thêm yêu và hiểu hơn về con người Quảng Ninh thân thiện, nhân văn, hào sảng, luôn khát khao cống hiến, say mê với công việc và hết mình với tình yêu.

Một cảnh quay tại huyện biên giới Bình Liêu.
Một cảnh quay tại huyện biên giới Bình Liêu.

Để thực hiện bộ phim này, ngoài nhân sự của đơn vị, Trung tâm Truyền thông tỉnh đã mời các chuyên gia có chuyên môn về tổ chức sản xuất phim, đạo diễn, đạo diễn hình ảnh đang làm việc tại các cơ sở điện ảnh của Trung ương như: Hãng phim truyện Việt Nam, Trung tâm sản xuất phim truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam VFC cùng thực hiện.

Trong đó, có Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Quốc Tuấn, từng đạt 4 giải Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam (1999, 2015) và giải quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế World Premieres Philippines (tại Philippines năm 2016) với bộ phim “Cuộc đời của Yến”. Tương tự, đạo diễn Bùi Hoài Thanh là người đã tham gia thực hiện nhiều phim, trong đó có: “Sóng ở đáy sông”, "12A và 4H", "Ngọn nến trong đêm", “Trần Thủ Độ”, “Lửa ấm”…

Dù chủ yếu quay ngoài trời, chịu nhiều tác động của thời tiết nhưng Trung tâm Truyền thông tỉnh đã nỗ lực để hoàn thành và công chiếu bộ phim vào ngày 27/11 tới đây trên kênh truyền hình Quảng Ninh và các nền tảng số của Trung tâm.

Đọc thêm