Binh sỹ Belarus được huấn luyện những kỹ năng gì tại Nga?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các kíp điều khiển của hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật (TBM) Iskander-M thuộc lực lượng tên lửa của Lực lượng vũ trang Belarus đã kết thúc khóa huấn luyện tại Nga, hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện thực tế tại Nga, các kíp điều khiển của hệ thống tên lửa đạn đạo tác chiến-chiến thuật Iskander-M của lực lượng tên lửa Lực lượng vũ trang Belarus đã hạ cánh xuống sân bay Machulishchy.

Một số nguồn tin cho hay, các quân nhân Belarus đã hoàn thành khóa huấn luyện tại một trường bắn ở Nga.

Trước đây có thông tin cho biết, trong khuôn khổ khóa huấn luyện, các quân nhân Belarus đã được huấn luyện các kỹ năng thực tế trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho hệ thống tên lửa, kích hoạt và tiến hành các vụ huấn luyện phóng tên lửa.

Ngoài ra, họ cũng phải học cách bảo trì và sử dụng đầu đạn hạt nhân chiến thuật của hệ thống tên lửa Iskander-M.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, theo yêu cầu của phía Belarus, Nga sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình tại Belarus.

Theo ông Putin, Moscow đã chuyển giao hệ thống Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cho Minsk và đang giúp các đối tác Belarus trang bị lại các máy bay của nước này.

Theo giới chức Nga, tổ hợp tên lửa Iskander-M được trang bị tên lửa với tầm bay xa đến 500km. Trong trường hợp cần thiết, tên lửa này có thể được trang bị tên lửa hành trình với tầm bay lên tới hơn 2.000km.