Bình Thuận tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Tập huấn đi sâu vào 3 chuyên đề, gồm: HĐND trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước, lĩnh vực đầu tư công và lĩnh vực tư pháp.

Trong hai ngày 8 - 9/11, Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn

Tham dự hội nghị trực tuyến có ông Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành; đại diện Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND các cấp tham dự khai mạc hội nghị tập huấn

Lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND các cấp tham dự khai mạc hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tiêu Hồng Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định, việc tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp là cần thiết, nhằm cập nhật kiến thức mới, kỹ năng trong hoạt động của đại biểu dân cử các cấp. Đặc biệt là những kiến thức ở các lĩnh vực trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhất là hoạt động giám sát.

Ông Tiêu Hồng Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Ông Tiêu Hồng Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Bên cạnh đó, ông Tiêu Hồng Phúc đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, nghiêm túc, tiếp thu, nắm bắt nội dung các chuyên đề. Đồng thời đề nghị các đại biểu HĐND mạnh dạn phát biểu, trao đổi, phản ánh, thảo luận những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc, liên hệ những nội dung đã được tiếp thu với giải quyết những vấn đề cụ thể mà thực tiễn của địa phương đang đặt ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Báo cáo viên trao đổi, truyền đạt các chuyên đề liên quan

Báo cáo viên trao đổi, truyền đạt các chuyên đề liên quan

Hội nghị đi sâu vào 3 chuyên đề, gồm: HĐND trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước, lĩnh vực đầu tư công và lĩnh vực tư pháp. Tại hội nghị, các báo cáo viên và đại biểu HĐND các cấp của đã có nhiều trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND, làm sáng tỏ những vấn đề cần quan tâm trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Đọc thêm