Bố bị hàng xóm đánh chết vì... bênh con

(PLO) - Thấy con mình bị đánh, anh Lê Văn Lý sang nhà cự cãi với hàng xóm và bị đánh chết.
Người thân và chính quyền địa phương tổ chức tang lễ cho nạn nhân Lê Văn Lý.
Người thân và chính quyền địa phương tổ chức tang lễ cho nạn nhân Lê Văn Lý.

Tin từ Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình ngày 29/4 cho biết, lực lượng này vừa chuyển giao đối tượng Phạm Lý (SN 1979, trú xã Thạch Hóa của huyện này) cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình để làm rõ về hành vi giết người.

Khoảng 18h tối 27/4, hai con trai của anh Phạm Lý và anh Lê Văn Lý (SN 1975, hàng xóm của Phạm Lý) trong lúc vui chơi đã xảy ra xích mích rồi đánh nhau. Khi ra can ngăn, anh Phạm Lý có dùng roi đánh con trai anh Lê Văn Lý.

Thấy con mình bị hàng xóm đánh, anh Lê Văn Lý chạy sang nhà Phạm Lý cự cãi với hàng xóm rồi xảy ra xô xát. Anh Phạm Lý đã dùng một thanh gỗ đánh mạnh 1 phát vào bụng anh Lê Văn Lý khiến người này gục xuống. Dù được người nhà đã đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân Lê Văn Lý đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Phạm Lý đã chủ động đến cơ quan công an đầu thú./.

Đọc thêm