Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

(PLO) - Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tích cực triển khai luyện tập các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động xử lý có hiệu quả các tình huống giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh...
Luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử
Luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử

Thời điểm này, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu tích cực lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh xây dựng kế hoạch, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và đồng bào các dân tộc trên địa bàn nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp.

Đại tá Phạm Quang Ngân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu - cho biết: “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của LLVT tỉnh được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử được thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai sâu rộng; 100% CBCS có nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa của cuộc bầu cử và luôn đề cao trách nhiệm của công dân trong chuẩn bị và tham gia cuộc bầu cử”.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Bầu cử cũng như các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; chú trọng phổ biến những điểm mới cũng như trong các quy định bầu cử đợt này. Hiện các bộ phận tham gia phục vụ công tác bầu cử Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận tài liệu, khẩu hiệu, tiến hành rà soát lập danh sách cử tri. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện các bước chuẩn bị cho bầu cử; rà soát nhân sự; tổ chức họp cử tri giới thiệu 2 đại biểu Quân đội tham ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 14 đồng chí tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia bỏ phiếu bầu cử tại các địa phương nơi đóng quân; cơ quan Bộ CHQS tỉnh thành một tổ bầu cử. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh.

Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tích cực triển khai luyện tập các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động xử lý có hiệu quả các tình huống giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Các địa phương chỉ đạo tổ dân quân thường trực duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ.

Đại tá Lê Huy Lượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - cho biết: “Từ nay đến khi bầu cử, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu kỹ hơn nữa để giúp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên và đồng bào các dân tộc có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; từ đó đề cao trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền vận động cử tri, trước hết là người thân trong gia đình gương mẫu trong tham gia bầu cử; chỉ đạo lựa chọn cán bộ có năng lực, trình độ, có khả năng khái quát, tư duy làm nòng cốt tiến hành tuyên truyền, nói lên những ý kiến tâm huyết của cử tri, đồng thời chỉ đạo các lực lượng thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn; cử lực lượng chuyên trách bảo đảm an toàn địa bàn, nhất là các điểm bầu cử; duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu”.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lai Châu đang ra sức thi đua tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị; sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong, sau bầu cử; hướng tới ngày hội lớn với một niềm tin tưởng chắc chắn ở thành công của cuộc bầu cử.

Đọc thêm