Bộ CHQS Thừa Thiên Huế dâng hương, tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh tại tiểu khu 67

(PLVN) -  Để tưởng nhớ hy sinh quên mình trong quá trình đi cứu hộ cứu nạn tại Tiểu khu 67 ngày 13/10/2020. Sáng ngày 02/10 Đoàn Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ dâng hương và tưởng niệm 13 liệt sĩ tại Tiểu khu 67 xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ tại Tiểu khu 67 xã Phong Xuân, huyện Phong Điền
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ tại Tiểu khu 67 xã Phong Xuân, huyện Phong Điền

Đứng trước anh linh của 13 liệt sĩ, thay mặt cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng Đoàn đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và lòng tri ân sâu sắc đối với sự dũng cảm, hy sinh của các liệt sĩ, thể hiện tấm lòng tận trung với nước, với Đảng, tận hiếu với dân; là tinh thần chiến đấu, hy sinh quên mình để lo cho nhân dân, cho Dân tộc.

Sự hy sinh quên mình của các anh đã trở thành những tượng đài bất tử về lòng dũng cảm, về phẩm chất cao quý của những người Lính trong thời bình. Tinh thần dũng cảm của các anh sẽ là tấm gương sáng ngời để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập và noi theo.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh động viên thân nhân liệt sĩ
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh động viên thân nhân liệt sĩ

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực cố gắng để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh mà các anh đang còn dang dở đó là đem lại sự bình yên cho Tổ quốc, niềm hạnh phúc cho nhân dân.

Tại tiểu khu 67 vào ngày 13/10/2020 trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các công nhân bị vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Trên đường vào cứu hộ, khi đến tiểu khu 67, trú qua đêm tại Trạm Kiểm lâm Sông Bồ, cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 15 km thì bị sạt lở núi. 13 liệt sĩ đã hy sinh gồm có 11 cán bộ Quân đội và 2 cán bộ địa phương.

Đọc thêm