Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án đưa, nhận hối lộ tại Lâm Đồng và các địa phương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bên cạnh việc tiếp tục huy động tối đa lực lượng thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ Công an đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, quyết liệt điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật, trong đó có vụ án vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.
Một góc dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).
Một góc dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Cụ thể, Bộ Công an cho biết, các lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp dự, phát biểu chỉ đạo công tác triển khai nhiệm vụ 2024 ở nhiều đơn vị, địa phương.

Trong đó, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các nội dung, phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công tác đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 trong Đảng bộ Công an Trung ương và Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2024…

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu tiếp tục huy động tối đa lực lượng thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an lành.

Đáng chú ý, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng An ninh điều tra, Cảnh sát điều tra của Bộ và Công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ, quyết liệt điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống, tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo... theo đúng tinh thần “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, rõ đến đâu xử lý đến đó và thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, nhân dân.

Trong đó có các vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố; vụ án khai thác đất hiếm trái phép xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương; vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan...

Trước đó, ngày 2/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về hành vi nhận hối lộ.

Ông Hiệp được xác định đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm