Bộ đội biên phòng Cao Bằng áp dụng nhiều mô hình hay trong phổ biến, giáo dục pháp luật

(PLVN) -  Thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) bằng nhiều cách làm sáng tạo, có chiều sâu.
Cán bộ biên phòng tuyên truyền cho người dân biên giới (Ảnh: Lê Hanh)
Cán bộ biên phòng tuyên truyền cho người dân biên giới (Ảnh: Lê Hanh)

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới của tỉnh.

Đặc biệt, từ khi Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, BĐBP tỉnh Cao Bằng đã áp dụng nhiều mô hình, cách làm hay để Luật BPVN sớm đi vào cuộc sống của người dân vùng biên giới. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, vận động nhân dân chung tay cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn biên phòng Thị Hoa (Ảnh: Lê Hanh)Đồn biên phòng Thị Hoa (Ảnh: Lê Hanh)

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Quân đội trong tham gia tuyên truyền, PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, thời gian qua, cùng với việc triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới” BĐBP Cao Bằng đã quán triệt thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác tuyên truyền PBGDPL, đảm bảo sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, từng bước củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp, bảo đảm số lượng và chất lượng, chú trọng lựa chọn nội dung có liên quan đến tình hình thực tế ở đơn vị và địa phương để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới.

Lực lượng BĐBP tỉnh Cao Bằng đã triển khai, áp dụng nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả để người dân có thể tiếp cận được các văn bản pháp luật từ các phương tiện khác nhau.

Nhiều năm qua, BĐBP tỉnh Cao Bằng còn xây dựng các nội dung tuyên truyền trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo bằng nhiều hình ảnh trực quan sinh động, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để người dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu.

Ông Trương Ngọc Hoan, người dân sinh sống tại địa bàn biên giới thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa (Cao Bằng) cho biết: Hàng tháng, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng đều đến từng hộ gia đình trong xóm để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, qua đó, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về việc ra vào khu vực biên giới, nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc quốc giới… Khi phát hiện những trường hợp khả nghi trên khu vực biên giới, chúng tôi đều thông báo đến chính quyền và cán bộ đồn Biên phòng để ngăn chặn, xử lý kịp thời”.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân biên giới (Ảnh: Lê Hanh )

Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân biên giới (Ảnh: Lê Hanh )

Quản lý địa bàn với 73% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, Đồn Biên phòng Thị Hoa được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng giao nhiệm vụ chủ trì, tham mưu cho UBND xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn biên giới.

Ông Hoàng Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Thị Hoa cho biết, căn cứ vào quy chế phối hợp giữa Đảng ủy xã và Đảng uỷ Đồn biên phòng Thị Hoa, định kỳ hàng quý, hai đơn vị đều tổ chức trao đổi, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên, đồng thời, chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, tiếp nhận những ý kiến hay, cách làm mới để thực hiện công tác tuyên truyền theo đúng tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, đơn vị còn vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, qua đó, giúp cho lực lượng chức năng tiếp nhận được nhiều nguồn tin có giá trị, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới.

Tại khu vực biên giới xã Thị Hoa, tỉ lệ người dân tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh ít, chủ yếu là trồng cây mía, ngô. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, Đồn Biên phòng Thị Hoa đã phối hợp với các ban, ngành, tổ chức tham mưu cho chính quyền xã “Tư vấn pháp luật”, “Tổ truyền thông lưu động”, với sự tham gia đồng hành của lực lượng Công an và Ban Tư pháp.

Tại đây, các tổ tư vấn sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người dân về các quy định pháp luật hiện hành, Luật BPVN, qua đó, giúp hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật xảy ra trên địa bàn.

Trung tá Nông Anh Trung, chính trị viên phó Đồn biên phòng Thị Hoa cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, đồn Biên phòng Thị Hoa đã xây dựng được 11 giáo án, bài giảng GDCT, TTPBGD theo đúng kế hoạch đề ra. Kết quả huấn luyện chính trị, tuyên truyền PBGDPL: Nội dung đạt 89%, thời gian học tập đạt 100%, quân số tham gia đạt: 75%, kiểm tra nhận thức 100% đạt yêu cầu (trong đó 75% khá, giỏi). 100% cán bộ, chiến sỹ an tâm tư tưởng công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao, 6 tháng đầu năm 2023, đã tổ chức phối hợp với các ban ngành, đoàn thể 02 xã tuyên truyền, PBGDPL cho các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân trong địa bàn được 17 buổi/ 1.238 lượt người nghe. Giúp nhân dân lao động sản xuất, thu hoạch mùa màng, vận chuyển vật liệu làm nhà ở, nhà vệ sinh, tham gia cứu hộ, cứu nạn phòng chống thiên tai được 120 ngày công.

Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác tủ sách, ngăn sách pháp luật, duy trì tốt hoạt động của tủ sách ngăn sách pháp luật. Hiện nay số lượng đầu sách pháp luật ở tủ sách đơn vị có trên 1000 cuốn. Công tác quản lý, khai thác sử dụng, duy trì có nền nếp, hiệu quả.

Đồn Biên phòng Thị Hoa đã được triển khai theo đúng kế hoạch, đơn vị duy trì tốt "Ngày pháp luật", gắn với thực hiện tốt mô hình “Mỗi tuần 01 câu hỏi, 01 đáp án”, góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật, nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ ý thức rèn luyện kỷ luật đối với mọi quân nhân, tạo được chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tổ chức tuyên truyền PBGDPL đã được quan tâm, chú trọng, duy trì thành nền nếp, trên cơ sở kế hoạch hàng quý, hai bên phối hợp tổ chức tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật, ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức của quần chúng nhân dân từng bước được nâng lên, tích cực tham gia cùng BĐBP trong công tác tuần tra quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại uý Khuất Mạnh Quang, Phó trạm trưởng Trạm Biên phòng CKQT Tà Lùng (Đồn Biên phòng CKQT Tà Lùng) cho biết: “Để làm tốt việc gắn bó đoàn kết giữa quân và dân ở tuyến biên giới, đặc biệt là những vùng trọng yếu, vùng khó khăn, chúng tôi xác định phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về biên giới quốc gia cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và toàn dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”.

Tình hình trên tuyến biên giới do Trạm phụ trách cơ bản ổn định, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững, hệ thống đường biên, cột mốc quốc giới được bảo vệ vững chắc, thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của địa phương trong quản lý bảo vệ biên giới. Công tác đối ngoại Biên phòng, quan hệ hai Bên biên giới đã có nhiều cải thiện, đặc biệt thường xuyên có sự phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới đối diện trong công tác xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên biên giới và phòng, chống dịch COVID-19, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền biên giới, lãnh thổ, duy trì và đảm bảo ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu.

Đại uý Khuất Mạnh Quang, Phó trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Ảnh: Lê Hanh)Đại uý Khuất Mạnh Quang, Phó trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Ảnh: Lê Hanh)

Trung tá Phùng Danh Tuyên, chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng cho biết: Đơn vị thường xuyên tổ chức lực lượng bám nắm địa bàn, nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, kịp thời tham mưu phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc xảy ra, đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 40 buổi/3.109 lượt người nghe. Triển khai lực lượng bám nắm địa bàn được 138 lần/506 lượt cán bộ tham gia.

Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tập trung tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia”, Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ, Nghị định 96/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam –Trung Quốc.

Thông qua công tác nắm tình hình và tuyên truyền đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân và học sinh về ý thức quốc gia, quốc giới, về trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tích cực tự giác tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thời gian tới, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng tiếp tục chỉ đạo lực lượng biên phòng trong khu vực đồn quản lý phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực hơn trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến bà con nhân dân, đồng bào dân tộc biên giới, vùng sâu, vùng xa. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với đặc thù phong tục tập quán từng vùng, miền, dân tộc. Cùng với đó, đơn vị cũng xác định sẽ tiếp tục quan tâm bồi dưỡng kiến thức kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Thiếu tá Đỗ Tiến Duy- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đức Long (Ảnh: Lê Hanh)

Thiếu tá Đỗ Tiến Duy- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đức Long (Ảnh: Lê Hanh)

Thiếu tá Đỗ Tiến Duy- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đức Long chia sẻ: “Thời gian qua, cán bộ Đội vận động quần chúng của đơn vị đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền các văn bản pháp luật, giúp đỡ nhân dân yên tâm phát triển kinh tế và tin tưởng vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Cùng với đó, BĐBP đồn Đức Long đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ, Đội, Trạm xây dựng các kế hoạch, tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật BPVN đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất. Từ đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới phụ trách”.

Thời gian tới, để công tác tuyên truyền, PBGDPL hoạt động có hiệu quả, đạt nhiều thành tích nổi bật, Đảng ủy, Bộ Chỉ Huy BĐBP tỉnh Cao Bằng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh triển khai thực hiện tốt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng QĐND tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025” gắn với Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” đảm bảo nội dung, quân số, thời gian và chất lượng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “ Mẫu mực , tiêu biểu “.

Đọc thêm